Nhật lộ ý định chế tạo tên lửa đạn đạo "bảo vệ" Senkaku

Thứ tư, ngày 26/06/2013 13:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tờ Rosbalt dẫn các nguồn tin từ truyền thông Nhật Bản, tiết lộ Bộ Quốc phòng Nhật bắt đầu xem xét khả năng tự chế tạo tên lửa đạn đạo có tầm bắn 400-500 km.
Bình luận 0

Theo tờ Sankei (Nhật), tên lửa loại này sẽ được triển khai tại đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản. Nó được dùng để bảo vệ quần đảo mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền là Senkaku/Điếu Ngư. Bản kế hoạch chi tiết về dự án này sẽ được chuẩn bị đến tháng 7.2013 theo Chương trình An ninh quốc gia.

img
Tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật.

Nếu dự án này thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được trang bị tên lửa đạn đạo. Từ trước đến nay, Nhật không sở hữu những loại vũ khí tấn công tầm xa như máy bay ném bom và tàu sân bay.

Theo tính toán, những tên lửa loại này có thể đi được quãng đường 500km trong vòng 5 phút.

Bộ Quốc phòng Nhật đã bày tỏ ý định nâng cao năng lực của Lực lượng quân sự Nhật Bản để bảo vệ các đảo xa.

Theo Rosbalt
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem