Nhật tăng kinh phí quốc phòng kỉ lục để đối phó TQ

Quang Minh - IBT Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:25 PM (GMT+7)
Theo ông Abe, mức tăng này nhằm đối phó các hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và mối lo tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Xe tăng chủ lực T90 của Nhật.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22.12 tuyên bố chấp thuận khoản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục trong thời gian tới. Theo ông Abe, mức tăng này nhằm đối phó các hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và mối lo tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Theo tờ IBT, nội các của ông Abe đã đồng ý thông qua khoản tăng 1,4% lên tới 5,13 nghìn tỉ yên (khoảng 43 tỉ USD) bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Quyết định được các nghị sĩ thông qua trong bối cảnh đảng Tự do Dân chủ (LDP) của Thủ tướng Abe kiểm soát quốc hội.

Dưới thời ông Abe, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tập trung bảo vệ chủ quyền phía bắc đất nước và củng cố chuỗi đảo tranh chấp với Trung Quốc ở miền nam biển Hoa Đông. Đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trải dài 1.400km được Nhật quốc hữu hóa từ năm 2012.

Gần đây, Tokyo đang chi rất nhiều tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình nhằm đối phó mối lo hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Trong năm 2016, Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm trung Musudan và hạt nhân khiến Nhật Bản luôn trong tình trạng báo động.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết Tokyo đang cân nhắc lắp đặt lá chắn phòng thủ tên lửa THAAD do Mỹ khởi xướng. Nếu thực hiện lá chắn này trên đất Nhật, quan hệ Tokyo và Moscow cũng như Bắc Kinh sẽ bị phương hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem