Nhiều bị hại mới xuất hiện trong phiên xử y sĩ làm 103 bé sùi mào gà

Thứ sáu, ngày 28/09/2018 07:57 AM (GMT+7)
Việc nhiều người tới phiên xử, cung cấp chứng cứ có đi khám tại cơ sở của bà Hiền khiến tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.
Bình luận 0

Ngày 27.9, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Ngay phần thủ tục phiên tòa, sáu gia đình lần đầu tới trình tài liệu, chứng minh từng khám chữa cho con em tại cơ sở của bà Hiền. Những gia đình này đều có con bị bệnh sùi mào gà và phải chữa trị tại Bệnh viện Da liễu.

Xét thấy để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho các cháu bé và cả bị cáo, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ còn những bị hại nào khám chữa bệnh tại cơ sở của bà Hiền.

img

Bị cáo Hiền (góc phải) tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, bà Hiền làm y sĩ tại Trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Khoái Châu) từ năm 1995 đến cuối tháng 12.2014, được Sở Y tế Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng.

Để có thêm thu nhập, bà Hiền đã mở cơ sở khám chữa bộ phận sinh dục cho trẻ em tại nhà, thu phí từ 300.000 đến 520.000 đồng. Các cháu được người thân đưa đến cơ sở này để làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu.

Từ năm 2016 đến tháng 7.2017, Hiền làm thủ thuật trên cho 103 cháu nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian nong bao quy đầu, các cháu nhỏ xuất hiện nốt mụn nhỏ trên bộ phận sinh dục. Tại bệnh viện, các cháu được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà.

Sở Y tế Hưng Yên đã vào cuộc xác định, bà Hiền cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn; bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngày 26.7.2017, bà Hiền bị chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phạt hành chính 100 triệu đồng vì vi phạm các tiêu chuẩn y tế. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Hiền vi phạm quy định về khám chữa bệnh nên quyết định phạt hành chính này bị hủy bỏ.

Trong quá trình làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu, bà Hiền dùng panh, kéo kim loại cho nhiều cháu khác nhau mà không sát khuẩn đúng quy trình. Một số dụng cụ có virus HPV là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các bé bị sùi mào gà hàng loạt.

"Bệnh sùi mào gà có thể gây ra các biến chứng như: loạn sản tế bào, ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư tế bào gai... Các biến chứng này cần có thời gian dài theo dõi mới phát hiện được", cơ quan chức năng xác định.

100 cháu nhỏ được xác định thương tổn, trong đó có bé tổn thương 22-28%, ba bé gia đình từ chối giám định... Số tiền gia đình 103 cháu bỏ ra để điều trị là 940 triệu, trong đó Bệnh viện Da liễu Trung ương hỗ trợ miễn phí 390 triệu đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, hành vi của bà Hiền là "rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định của Nhà nước về khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển bình thường các cháu nhỏ".

Một trong những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của bà Hiền là do yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của cơ quan, tổ chức chuyên môn tại địa phương. Các cơ quan này không có những biện pháp hữu hiệu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Trả lời VnExpress hồi tháng 7.2017, bà Hiền cho rằng các trẻ khi đến khám đều có bệnh về bao quy đầu, sưng tấy, bí tiểu, vạch quy đầu xem đều thấy đỏ, đau ở đầu, có bã đậu, có mủ. Bà khẳng định không dùng bất kỳ dụng cụ y tế nào để cắt rạch mà chỉ dùng nước sát khuẩn nhẹ, lật phần quy đầu ra để làm sạch ổ mủ, ổ bã đậu. Sau đó, bà hướng dẫn bố mẹ các cháu cách 1-2 ngày đưa con đến để bà rửa, cho dùng thuốc kháng viêm. Những bé bị hẹp bao quy đầu thì bà chỉ nhỏ thuốc, lấy tay vê cho mềm da bao đầu rồi đưa xuống.

“Quá trình này tôi đều dùng găng tay, mỗi đôi giá 500 đồng, dùng xong cho một bé là vứt luôn. Các trẻ đến rửa 1-2 lần đều khỏi bệnh. Sau đó bé về sống tại nhà, tại địa phương 4-5 tháng phát sinh bệnh gì thì thật sự tôi không biết”, y sĩ Hiền nói.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem