Nhiều cơ quan báo chí hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm y tế cho tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM

Diệu Thuỳ Thứ năm, ngày 05/08/2021 18:08 PM (GMT+7)
Hơn 640 triệu đồng, 5.000 chiếc khẩu trang và nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế đã được 42 cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM gửi đến đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.
Bình luận 0
Nhiều cơ quan báo chí hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm y tế cho tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bác sĩ Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (bên trái) đang chia sẻ những khó khăn của đội ngũ y bác sĩ với đại diện Hội Nhà báo TP.HCM. (Ảnh: Hội nhà báo TP)

Sáng 5/8, đoàn Hội Nhà báo TP.HCM do ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm và trao tặng vật phẩm y tế cho đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.  

Cụ thể, đoàn đã đến thăm và trao tặng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 100 triệu đồng, 2.000 khẩu trang N95, sữa và một số vật dụng cho quỹ Hội Chữ thập đỏ tại bệnh viện.

BS.CK2 Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Coovid-19 Nguyễn Tri Phương được thành lập ngày 27/7 và hoạt động trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở hạ tầng sẵn có của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 

Nhiều cơ quan báo chí hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm y tế cho tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 2.

Đại diện Hội Nhà báo TP.HCM trao tặng vật phẩm y tế cho đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương. (Ảnh: Hội Nhà báo TP)

Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân Covid-19 phân vào tầng 4 (bệnh lý nền nặng). Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh, nhưng hiện đang điều trị cho 269 ca, trong đó bệnh nặng chiếm 80%.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương. Theo TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện cũng được Sở Y tế TP.HCM phân vào tầng 4 (bệnh lý nền nặng) trong tháp 5 tầng điều trị Covid-19. Thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều sản phụ nhiễm Covid-19 và hiện tại đang điều trị cho 142 sản phụ và 4 em bé mắc dương tính.

Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương đóng trên địa bàn đã luôn tích cực tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương, quy định về phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời biểu dương những tấm gương quên mình phục vụ nhân dân, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm căng mình trên tuyến đầu chống dịch.  

Nhiều cơ quan báo chí hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm y tế cho tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 3.

Đại diện Hội Nhà báo TP.HCM trao tặng quà và vật phẩm y tế cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: Hội Nhà báo TP)

"Ngoài ra, các cơ quan báo chí, nhà báo cũng tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ kinh phí mua vaccine, trợ giúp bà con vùng dịch gặp khó khăn, góp phần vào việc phòng ngừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh", ông Dũng nói.

Trước đó, ngày 20/7, Hội Nhà báo TP.HCM đã có thư ngỏ vận động các cơ quan báo chí TP và Trung ương trên địa bàn tham gia ủng hộ kinh phí nhằm góp phần động viên, ủng hộ đội ngũ y bác sĩ vượt qua khó khăn thử thách trong giai đoạn chống dịch quyết liệt.

Tính đến chiều 3/8, có 42 cơ quan báo chí và một số đơn vị, cá nhân đã ủng hộ được tổng cộng hơn 640 triệu đồng, 5.000 chiếc khẩu trang y tế N95 cùng một số vật dụng khác. 

Số tiền ủng hộ đã được Hội Nhà báo TP mua trang thiết bị y tế và vật dụng cá nhân trao tặng cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu.

Ông Dũng cũng cho  biết, trong ngày 6/8, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức trao 4.000 bộ đồ bảo hộ, 17.300 khẩu trang y tế N95, 4.320 hộp sữa tiệt trùng và một số vật dụng cho các y bác sĩ thuộc các bệnh viện đang thu dung và điều trị bệnh nhân Coovid-19 gồm: Bệnh viện Bình Chánh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện dã chiến số 10 (quận 2).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem