Nhiều công trình không phép tại Nha Trang "chây ì" không chịu tháo dỡ

Công Tâm Thứ bảy, ngày 06/03/2021 09:57 AM (GMT+7)
Nhiều công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn bên đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho đến nay vẫn "chây ì" không chịu tháo dỡ
Bình luận 0

Mặc dù UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, chuyên phục vụ khách Trung Quốc ở Nha Trang, với tổng kinh phí tháo dỡ hơn 8,2 tỉ đồng, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân Việt, các công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại. 

Nhiều công trình không phép tại Nha Trang vẫn "chay ì" không chịu tháo dỡ - Ảnh 1.

Một trong 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng, Nha Trang

Theo đó, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho hay trước khi cưỡng chế sẽ vận động các chủ công trình tình nguyện tự tháo dỡ. Nếu chủ công trình không hợp tác thì nhà nước ứng tiền ra cưỡng chế rồi thu lại từ chủ công trình.

Nhiều công trình không phép tại Nha Trang vẫn "chay ì" không chịu tháo dỡ - Ảnh 1.

Công trình cửa hàng cà phê Xin Chào vẫn chưa tháo dỡ

Đầu tháng 3/2021, ghi nhận của PV Dân Việt tại 7 công trình sai phạm này cho thấy, chỉ có cửa hàng tơ lụa May Mắn tháo dỡ, ác công trình còn lại như: Cửa hàng Only Love Jewellyery,  cửa hàng cà phê Xin Chào,.. vẫn đóng kín cửa và không chịu tháo dỡ. Phía bên ngoài vẫn treo bảng "Thanh lý hàng hóa và thiết bị" hoặc trang trại 4.0.

Nhiều công trình không phép tại Nha Trang vẫn "chay ì" không chịu tháo dỡ - Ảnh 3.

Các công trình vẫn chay ì treo bảng "thanh lý hàng hóa và trang thiết bị" hoặc "trang trại 4.0"

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép. Cụ thể, các công trình có quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ gồm: Cửa hàng tơ lụa May Mắn, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng Only Love Jewellyery, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam và cửa hàng cà phê Xin Chào.

Nhiều công trình không phép tại Nha Trang vẫn "chay ì" không chịu tháo dỡ - Ảnh 4.

Một công trình tại đại lộ Nguyễn Tất Thành đã tháo dỡ

Được biết, các cửa hàng chuyên bán nệm, ngọc trai, hương trầm, đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm… phục vụ khách Trung Quốc xây dựng được kết luận là trái phép gây bức xúc trong dư luận nhiều năm nay nhưng chậm bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Nhiều công trình không phép tại Nha Trang vẫn "chay ì" không chịu tháo dỡ - Ảnh 4.

Nhiều công trình vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ

Trước đây, các cơ sở trên đón rất đông khách Trung Quốc vào mua sắm. Tuy nhiên, từ đầu 2020 đến nay, do dịch Covid-19 bùng phát, các cửa hàng trên tạm dừng hoạt động.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem