Nhiều công ty Mỹ lo ngại ông Trump sẽ áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam

Tường Nguyên Thứ tư, ngày 19/02/2025 08:21 AM (GMT+7)
Khảo sát mới nhất từ AmCham cho thấy, tới 92% doanh nghiệp sản xuất của Mỹ tại Việt Nam bày tỏ lo ngại về nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa từ Việt Nam, đồng thời quan ngại về khả năng giá cả hàng hóa tăng cao đối với người tiêu dùng Mỹ.
Bình luận 0

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam – Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh (AmCham) vừa công bố kết quả khảo sát nhanh giữa các hội viên AmCham.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham cho biết, kết quả khảo sát phản ánh rõ mức độ quan ngại đáng kể của các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam trước nguy cơ áp thuế. Những lo lắng từ các hội viên của chúng tôi bao gồm gián đoạn hoạt động, áp lực tài chính, nguy cơ mất việc làm và các tác động kinh tế rộng lớn hơn.

Rất nhiều công ty Mỹ lo ngại ông Trump sẽ áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Donald Trump tại Hà Nội trong thời gian Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tháng 2/2019. Lúc này, ông Trump làm Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: TL

Cuộc khảo sát được AmCham thực hiện trong tháng 2/2025 cho thấy, 81% người tham gia đã lo ngại về khả năng ông Trump sẽ áp thuế. Mối lo ngại này đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực sản xuất, với 92% doanh nghiệp sản xuất đã bày tỏ lo ngại.

Kết quả khảo sát không ghi nhận sự khác biệt đáng kể nào dựa trên quy mô doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lo rằng chi phí gia tăng do chính sách thuế quan của ông Trump có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và buộc họ phải xem xét lại mô hình hoạt động.

Một đại diện doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực sản xuất chia sẻ: "Nếu các mức thuế này được áp dụng, đây sẽ là một bước lùi lớn đối với ngành của chúng tôi. Chúng tôi phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nếu chi phí tăng thêm sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh".

Theo AmCham, thuế quan của ông Trump có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Bởi vì hơn 75% doanh nghiệp trong khảo sát tin rằng việc áp thuế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của họ, dẫn đến áp lực tài chính và thu hẹp cơ hội tiếp cận thị trường. Tới 94% doanh nghiệp sản xuất có dự báo sẽ chịu tác động tiêu cực.

Các doanh nghiệp Mỹ cũng lo về nguy cơ cắt giảm nhân sự. Theo khảo sát của AmCham, 46% doanh nghiệp cho biết, họ có thể phải cắt giảm nhân sự nếu ông Trump áp dụng thuế quan, và chỉ 25% khẳng định sẽ không cắt giảm. Đáng chú ý, gần 2/3 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dự báo khả năng cắt giảm nhân sự.

Chưa dừng lại, hơn 85% doanh nghiệp trong khảo sát tin rằng thuế quan sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, và hơn 65% cho rằng nền kinh tế Mỹ cũng sẽ chịu tác động xấu. Nhiều doanh nghiệp hội viên AmCham nhận định rằng, thuế quan có thể làm giảm khối lượng thương mại, gián đoạn quan hệ hợp tác kinh doanh dài hạn, và dẫn đến giá cả gia tăng đối với người tiêu dùng Mỹ.

Các công ty Mỹ cũng cân nhắc về việc đa dạng hóa thị trường, bởi vì 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát đang xem xét đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khỏi thị trường Mỹ. Xu hướng này có thể khiến các công ty chuyển hướng xuất khẩu sang những thị trường khác hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Đại diện một doanh nghiệp cho biết: "Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để khẳng định vị thế của mình trong thương mại toàn cầu, và các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm thị trường thay thế nếu cần thiết".

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt niềm tin vẫn vững vàng vào Việt Nam. Bất chấp nhiều lo ngại, 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát (98% doanh nghiệp sản xuất) vẫn tin rằng Việt Nam là thị trường tốt để kinh doanh, nhờ vào cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, lực lượng lao động tay nghề cao và vị trí chiến lược của đất nước.

AmCham đã lên tiếng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tham gia vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng để tìm ra các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và tránh các gián đoạn thương mại.

Ông Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham, chia sẻ: "Mối quan hệ thương mại vững mạnh giữa Mỹ và Việt Nam mang lại lợi ích cho cả hai nước. Chúng tôi tin rằng những tiếp xúc mở và hợp tác chặt chẽ chính là yếu tố then chốt để duy trì mối quan hệ đối tác quan trọng này."

Ngoài ra, hiệp hội này cam kết tiếp tục vận động cho các chính sách hỗ trợ môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ cho các công ty Mỹ tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem