Nhiều hộ chây ì chịu giao đất DA mở rộng QL1A sau khi nhận tối hậu thư

Công Xuân Thứ hai, ngày 04/11/2019 15:02 PM (GMT+7)
Sau 3 ngày kể từ khi UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chính thức thông báo sẽ thực hiện cưỡng chế 16 hộ không chịu giao đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A (đoạn đi qua địa phương), đã có 2 hộ đồng ý chấp hành giao đất. Hiện các cấp ngành địa phương đang tiếp tục vận động số hộ còn lại.
Bình luận 0

Sáng 4/11, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cho biết: "Sau 3 ngày kể từ khi chính quyền huyện Bình Sơn thông báo sẽ thực hiện cưỡng chế, hiện đã có 2/16 hộ đồng ý chấp hành giao đất".

Được biết với lưu lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày quá đông; sự ngổn ngang, dang dở trong quá trình thi công DA mở rộng QL1A, đoạn đi qua huyện Bình Sơn do vướng đền bù giải tỏa từ các hộ trên, đã biến nơi đây trở thành mảnh đất cho "tử thần" tai nạn giao thông (TNGT) hoành hành.

img

Sự dang dở do vướng đền bù giải tỏa dẫn đến DA mở rộng QL1A, đi qua huyện Bình Sơn bị chậm trễ kéo dài.

Theo thống kê của Ban ATGT huyện Bình Sơn, trong khoảng thời gian chưa đến 24 tháng qua, đã xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 31 người, bị thương 32 người. Trong đó TNGT nghiêm trọng xảy ra 31 vụ/31 người tử vong/18 người bị thương. Đây là 1 trong những nguyên nhân chính đòi hỏi việc hoàn thành DA mở rộng QL1A, đoạn đi qua huyện này càng trở nên cấp bách.

img

Một trong số trường hợp chây ì xin giao đất sau khi nhận được tối hậu thư của UBND huyện Bình Sơn.

Thế nhưng cùng 1 số nguyên nhân khác, việc chây ì của không ít hộ gia đình nằm trong khu vực giải tỏa nhưng không chịu giao mặt bằng để thi công nên dự án bị chậm trễ kéo dài, dẫn đến tình hình TNGT trên tuyến này ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy không có gì khó hiểu khi chính quyền nơi đây đã có thông báo "rắn tay" đối với 16 hộ chây ì trên.

"Như tôi đã nói, tổ chức cưỡng chế đối với số hộ trên là điều mà chính quyền địa phương không bao giờ muốn, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, phải thực hiện vì lợi ích chung. Vì vậy từ đây đến ngày cuối cùng trước khi cưỡng chế, các cấp ngành chức năng sẽ tiếp tục kiên trì đến từng hộ vận động, giải thích để các gia đình hiểu và tự giác thực hiện", vị Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn bày tỏ.

img

Cùng 1 số nguyên nhân khác, việc chây ì của không ít hộ gia đình không chịu giao mặt bằng để thi công nên dự án bị chậm trễ kéo dài, dẫn đến tình hình TNGT trên tuyến này ngày càng nghiêm trọng.

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, sau hàng chục lần họp vận động và giải thích nhưng bất thành, vào chiều 1/11 vừa qua, chính quyền huyện Bình Sơn đã phát đi thông báo đang hoàn tất thủ tục để cưỡng chế 16 hộ dân có đất nằm trong khu vực giải tỏa làm DA mở rộng QL1A, đoạn đi qua địa phương này.

DA nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 734 tỉ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó đoạn qua huyện Bình Sơn được triển khai thực hiện từ tháng 8/2016, với tổng chiều dài phải giải phóng mặt bằng dọc 2 bên tuyến là 24,56km.

Qua thống kê có 1.517 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất, cây trồng và nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong khu vực giải tỏa, thu hồi với diện tích 45,4ha. Đến thời điểm này có 1.494/1.517 hộ đã được chi trả bồi thường theo phương án được duyệt, đạt hơn 98,4%.

Riêng đoạn qua huyện Bình Sơn hiện còn vướng đền bù 31 hộ dân, trong đó 23 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; 8 hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và tái cản trở. Trong đó hơn 1/2 số trường hợp trên nằm trên địa bàn ở xã Bình Hiệp. Lý do mà các hộ dân đưa ra là giá bồi thường thấp, chịu thiệt thòi trong việc bố trí tái định cư... Dẫn đến hơn 3,5 năm thi công nhưng vẫn chưa thể thực hiện xong việc nâng cấp mở rộng dự án, đoạn đi qua huyện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem