Tổng công ty Viglacera được chấp thuận đầu tư dự án KCN gần 2.200 tỷ đồng ở Yên Bái

Phương Thảo Thứ sáu, ngày 22/11/2024 06:45 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới đây đã ký quyết định cho Viglacera làm nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Trấn Yên giai đoạn 1 thuộc tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0

Khu công nghiệp triệu USD được đầu tư vào tỉnh Yên Bái

Tại quyết định, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với quy mô hơn 254 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.184 tỷ đồng (tương ứng 87 triệu USD) được triển khai trên địa bàn xã Bảo Hưng và Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án là Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

UBND tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm về nội dung đã chấp thuận hoặc giải quyết trước đó liên quan đến việc thu hồi quyết định chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần Edge Glass, đảm bảo không để xảy ra khiếu nại.

Viglacera được chấp thuận đầu tư dự án KCN gần 2.200 tỷ đồng ở Yên Bái - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn 1), tỉnh Yên Bái. Ảnh: Baochinhphu

"Việc triển khai giai đoạn 2 của KCN Trấn Yên (84,41 ha) phải phù hợp điều kiện thu hút đầu tư và hiệu quả sử dụng đất; trường hợp điều chỉnh diện tích này và chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác nếu có phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, KCN, đất đai và pháp luật có liên quan," quyết định nêu rõ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 KCN gồm KCN phía Nam (400 ha), KCN Minh Quân (112 ha) và KCN Âu Lạc (120 ha).

Mặt khác, tỉnh cũng có 2 KCN đã được quy hoạch nhưng chưa được phê chuẩn vào hệ thống các KCN quốc gia gồm: KCN Bắc Văn Yên diện tích 72 ha; KCN Mông Sơn diện tích 90 ha.

Chủ đầu tư KCN 87 triệu USD đang đang kinh doanh ra sao?

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 8.185 tỷ đồng, giảm 19,5% so với kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm trước. Trong đó, nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chiếm tới 66,5% tổng doanh thu 9 tháng đầu năm, đạt 5.444 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm 33,41% tổng doanh thu 3 quý của Viglacera, đạt 2.735 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu là do giảm doanh thu cho thuê đất hạ tầng khu công nghiệp (giảm 41%, còn 2.270 tỷ đồng).

Cuối cùng, lợi nhuận trước thuế đạt 909 tỷ đồng, giảm 42,8% so với cùng kỳ. Với kết quả này, dù lợi nhuận sụt giảm mạnh nhưng doanh nghiệp cũng đã thực hiện tới hơn 80% kế hoạch lãi năm.

Viglacera được chấp thuận đầu tư dự án KCN gần 2.200 tỷ đồng ở Yên Bái - Ảnh 2.

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm, Dân Việt tổng hợp

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Viglacera đạt 24.231 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và tổng nợ phải trả là 14.277 tỷ đồng, giảm 2%.

Viglacera lên kế hoạch triển khai 7 dự án KCN tại phía Bắc

Tính hết năm 2023, Viglacera đang sở hữu quỹ đất gần 850 ha để phát triển khu công nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Doanh nghiệp này lên kế hoạch thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai thực hiện 7 dự án khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.700 ha gồm: KCN Phù Ninh (400 ha), KCN Bắc Sơn (200 ha) tại Phú Thọ; KCN Đông Mai mở rộng (150 ha) tại Quảng Ninh; KCN Trấn Yên (255 ha) tại Yên Bái; KCN Tây Phổ Yên (868 ha), KCN Sông Công 2 (296 ha) tại Thái Nguyên; KCN Số 1 (260 ha) tại Hưng Yên; KCN Dốc đá trắng (288 ha) tại Khánh Hòa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem