Nhiều thai phụ mắc Covid-19 nặng tại Cần Thơ đã được điều trị thành công

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 21/08/2021 06:23 AM (GMT+7)
Trung tâm Hồi sức (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ) đã cứu được nhiều thai phụ mắc Covid-19 nặng. Đã có 2 em bé được sinh khỏe mạnh và mẹ thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh.
Bình luận 0

Theo bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (BVĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, BVĐKTƯ Cần Thơ đã được Bộ Y tế giao nhiệm vụ thành lập Trung tâm Hồi sức Covid-19 quy mô 200 giường. 

Hiện nay, Bệnh viện đã xây dựng được 40 giường và thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng, nâng cấp quy mô lên 200 giường như yêu cầu của Bộ Y tế.

Quá trình chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 mang thai tại BV đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong clip, bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (BV đa khoa Trung ương Cần Thơ) chia sẻ khó khăn về việc điều trị cho cả mẹ và thai nhi. Nguồn: BYT

Đặc biệt, Trung tâm đã tiếp nhận nhiều thai phụ mắc Covid-19 nặng và hồi sức cấp cứu thành công, đưa họ trở về với cuộc sống.

"Tính đến nay, chúng tôi tiếp nhận 6 bệnh nhân mang thai, trong đó có 2 bệnh nhân đã được mổ bắt con tại Trung tâm, các bé được đưa sang Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ để chăm sóc và đã hồi phục tốt, còn 2 bà mẹ cũng đã khỏe mạnh, xuất viện.

Hiện còn 4 thai phụ, trong đó 1 thai phụ đã tiến triển tốt, được rút nội khí quản, 2 bệnh nhân khác thở oxy phải mở khí quản và hiện cũng đang trong quá trình cai máy. Còn 1 bệnh nhân khác vừa mới được nhận từ Bệnh viện Sa Đéc về đang được cho thở máy và lọc máu", bác sĩ Phước chia sẻ.

Nhiều thai phụ mắc Covid-19 nặng tại Cần Thơ đã được cứu sống - Ảnh 4.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (BV đa khoa Trung ương Cần Thơ). Ảnh BYT

Theo bác sĩ Phước, việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mang thai rất khó khăn vì vừa phải điều trị bệnh cho mẹ, lại vừa bảo bảo đảm sức khỏe con thai nhi. Hồi sức cho bệnh nhân Covid-19 mang thai cũng nặng hơn phụ nữ mắc Covid-19 không mang thai khác. 

Đã có 2 thai phụ phải chạy ECMO. Rất mừng các bệnh nhân đều đã đáp ứng điều trị, khỏe mạnh. Một bệnh nhân đã được xuất viện, một bệnh nhân còn đang phải mở khí quản, thở oxy và đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 để chuyển bệnh nhân xuống tầng điều trị nhẹ hơn. 

Nhiều thai phụ mắc Covid-19 nặng tại Cần Thơ đã được điều trị thành công - Ảnh 3.

Trung tâm Hồi sức Covid-19, BVĐKTƯ Cần Thơ đã cấp cứu, điều trị cho 6 thai phụ mắc Covid-19 nặng. Ảnh BYT

Điều khiến bác sĩ Phước cũng cảm thấy khó khăn là khi thai phụ mắc Covid-19 quá nặng thì trong quá trình điều trị, các bác sĩ phải đưa ra quyết định đình chỉ thai kỳ để tập trung cứu mẹ. Đó là quyết định khó khăn cho gia đình bệnh nhân và cả các bác sĩ. 

Theo Bộ Y tế, tính đến hết ngày 20/8, TP Cần Thơ có 3.316 Covid-19. Hiện TP thực hiện phân tầng điều trị người nghi nhiễm và nhiễm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế thành 3 tầng, với tổng số 4.970 giường bệnh và công suất tối đa là 5.620 giường bệnh.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem