Nhiều tình tiết tăng nặng trong vụ giết vợ cùng 2 người hàng xóm rồi đốt nhà phi tang

Quang Trung Thứ bảy, ngày 10/12/2022 14:24 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thế Điểm bị cáo buộc dùng gậy gỗ đánh chết vợ và 2 người hàng xóm rồi đổ xăng đốt nhà để xóa dấu vết. Với hành vi này, chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu bị chứng minh có tội, ông Điểm sẽ phải chịu nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm.
Bình luận 0

Giết vợ cùng 2 người hàng xóm rồi đốt nhà phi tang

Công an TP.Hải Phòng vừa thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân vào trưa 8/12, làm 3 người chết, trong đó có nữ chủ nhà là bà Phạm Thị Liễu (65 tuổi).

Nhiều tình tiết tặng nặng trong vụ giết vợ cùng 2 người hàng xóm rồi đốt nhà phi tang - Ảnh 1.

Công an Hải Phòng tiến cận căn nhà bị cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ vào kết quả điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng, không phải vụ cháy do yếu tố khách quan.

Nghi phạm vụ giết người, phóng hỏa đốt nhà, phi tang xác là Nguyễn Thế Điểm (63 tuổi, chồng bà Liễu) - người được cho là đã thoát nạn trong vụ cháy.

Ông Điểm khai, khoảng 5h ngày 8/12 đã cãi vã, xô xát với bà Liễu. Sau đó, ông tiếp tục xô xát với vợ chồng ông Lợi, khi hai người sang can ngăn.

Do bị cả ba người đánh, ông Điểm đã dùng gậy gỗ đập đánh gục tất cả. Ông kéo 3 người vào trong nhà, đốt xăng để xóa dấu vết.

Theo nhà chức trách, trước khi nhận tội, ông Điểm còn khai báo gian dối về diễn biến vụ cháy để che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "giết người" và tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Điểm để điều tra theo quy định.

Nhiều tình tiết tăng nặng

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, tâm lý chung của tội phạm là tâm lý che giấu hành vi phạm tội.

Khi thực hiện hành vi phạm tội xong, đối tượng thường lo sợ sự trừng phạt của pháp luật nên tìm cách bỏ trốn hoặc giấu xác nạn nhân, trong đó có thủ đoạn phóng hỏa để dựng hiện trường giả.

Hành vi giết người phóng hỏa không những thể hiện hành vi phạm tội đến cùng, che giấu tội phạm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra mà còn là hành vi xâm phạm đến thi thể và tài sản của người khác nên ngoài tội giết người, người phạm tội có thể bị xử lý thêm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bởi vậy, những đối tượng thực hiện hành vi giết người rồi phóng hỏa để che giấu tội phạm, đánh lạc hướng cơ quan điều tra thường sẽ phải chịu mức hình phạt rất nghiêm khắc.

Theo ông Cường, hung thủ trong vụ án này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, giết từ hai người trở lên...nên nếu bị chứng minh có tội, có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi của nghi phạm trong vụ án liền một xâm phạm đến tính mạng của nhiều người, sau đó lại có hành vi xâm phạm đến thi thể của nạn nhân, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi đốt nhà đã gây ra những thiệt hại về tài sản như thế nào.

Trong trường hợp ngoài tài sản của nghi phạm gây án bị cháy còn có tài sản của người khác cũng bị cháy như tài sản của nạn nhân hoặc tài sản chung vợ chồng, tài sản của hộ gia đình, cơ quan điều tra có thể tiếp tục khởi tố thêm về tội hủy hoại tài sản.

Nếu bị chứng minh có tội, ngoài trách nhiệm hình sự, nghi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương tối thiểu.

Trong trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường, đại diện gia đình người bị hại có quyền yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem