Nhiều trường mầm non công lập ở TP Hà Tĩnh từ chối nhận trẻ

Hữu Anh Thứ ba, ngày 21/08/2018 14:31 PM (GMT+7)
727 trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa bước vào ngày tựu trường. Tuy nhiên, một số trường mầm non công lập tại TP. Hà Tĩnh từ chối nhận trẻ vì trường đã thừa chỉ tiêu, khiến phụ huynh bức xúc.
Bình luận 0

Nhiều phụ huynh ở TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã đưa con đến các trường mầm non trên địa bàn làm thủ tục đăng ký cho con vào trường để nhập học. Tuy nhiên, không ít phụ huynh phải ôm con ra về vì trường đã tuyển sinh đủ theo số lượng cấp trên giao, không thể nhận thêm.

Ông N.V.T ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh cho biết: “Sáng nay tôi đưa cháu 3 tuổi đến trường mầm non Thạch Linh làm thủ tục nhập học nhưng không được nhận. Theo lý giải của lãnh đạo nhà trường đã nhận đủ chỉ tiêu, chưa được mở thêm lớp và còn thiếu giáo viên nên không thể nhận thêm học sinh”.

img

Nhều phụ huynh phải bồng con ra về khi trường mầm non Thạch Linh không nhận các cháu vào học.

Cô giáo Lê Thị Thắng - Hiệu trưởng trường mầm non Thạch Linh cho biết, năm học 2018-2019, trường được cấp trên giao chỉ tiêu tuyển sinh 10 lớp học với 320 em, trong số này chỉ có hai lớp cho trẻ 3 tuổi. Theo kế hoạch, trường sẽ chuyển 38 em 2 tuổi từ nhà trẻ lên, và tuyển thêm 12 em nữa là đủ định biên. Nhưng hiện có đến 85 em có nhu cầu vào học, nên dư ra 73 trẻ 3 tuổi.

 "Nguyên nhân thừa học sinh do trường thiếu 6 giáo viên và lớp học. Chúng tôi đã đề xuất lên cấp trên bổ sung giáo viên và tăng thêm lớp để đáp ứng được nhu cầu cho phụ huynh và học sinh nhưng chưa được” - cô Thắng nói.

Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó phòng GDĐT TP. Hà Tĩnh cho biết, thực trạng học sinh không được nhận vào lớp diễn ra tại nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố. Hiện, có 303 cháu mẫu giáo, 85 cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ đang có nhu cầu vào học các trường mầm non công lập nhưng chưa thể bố trí. Nhiều trường có tỷ lệ học sinh có nhu cầu đông như Mầm non Trần Phú, Tân Giang, Bình Hà, Thạch Linh, Thạch Bình....

img

Phụ huynh tập trung đông tại trường mầm non Thạch Linh phản ánh vì con không được nhận vào trường học.

Bà Nga cho biết thêm: “Phòng và thành phố không có thẩm quyền nhận thêm giáo viên, do đó việc tuyển các cháu lớp 3 tuổi và nhà trẻ trước mắt sẽ ưu tiên nhận con hộ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách rồi đến các hộ khác. Đối với các trường có học sinh đăng ký đông nhưng thiếu giáo viên vẫn phải chờ tỉnh quyết”.

Một cán bộ ở Phòng GDĐT TP.Hà Tĩnh cho biết: “Việc thiếu giáo viên không phải do khó tuyển mà là quy hoạch tổng thể của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm giảm biên chế".

Trước việc phụ huynh bức xúc vì trẻ không được nhận vào trường mầm non, ngày 20.8, ông Đặng Quốc Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đang giao cho các Sở, ban ngành tham mưu để xử lý”.

Được biết, năm học này TP. Hà Tĩnh có 16 trường mầm non công lập, 7 trường mầm non tư thục. Năm nay, khoảng 2.000 trẻ có nhu cầu vào nhà trẻ, khối công lập đã tuyển được 1.000 em, tư thục 650 em. Hiện, còn gần 400 em muốn học công lập nhưng chưa được đáp ứng. Để giải quyết việc này, một số trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh tổ chức cho phụ huynh bốc thăm khiến họ bức xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem