Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần

N.Chương - P.Hưng Thứ hai, ngày 11/10/2021 09:49 AM (GMT+7)
Cơn mưa tầm tã kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (11/10) tại Hà Nội khiến con đường dẫn tới cơ quan của người dân thêm vất vả. Tình trạng ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường đã xảy ra khiến người dân phải chôn chân nhiều giờ dưới trời mưa rét.
Bình luận 0

Video: Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của bão số 7, trong 2 ngày qua, Hà Nội có mưa lớn kéo dài từ sáng đến tối. Đặc biệt, thời tiết mưa gió diễn ra vào thời điểm đầu giờ đi làm ngày thứ Hai, nên việc ùn tắc giao thông xảy ra trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều tuyến đường của Thủ đô đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Láng... Do trời mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế khiến nhiều phương tiện phải bật đèn xe di chuyển. Ảnh: Nguyễn Chương.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện xe máy phải di chuyển lên vỉa hè để “thoát thân”. Ảnh: Nguyễn Chương.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 4.

Các phương tiện giao thông chen nhau tại lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 5.

Nhiệt độ tại Hà Nội sáng sớm nay chỉ ở mức 20 độ C kèm theo mưa tầm tã khiến nhiều người bất ngờ với cái lạnh như mùa đông. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 6.

Đường Láng ùn ứ kéo dài lúc 8h. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 9.

Trời mưa khiến các phương tiện di chuyển khá vất vả. Tại các điểm dừng chờ tín hiệu giao thông, chủ phương tiện phải chờ vài lần đèn đỏ vẫn chưa thể đi qua được nút giao. Ảnh: Nguyễn Chương.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 8.

Do trời mưa quá to nên chúng tôi không thể di chuyển, đành phải trú tạm dưới chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh", nhiều người dân cho biết. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 9.

Dòng phương tiện chen nhau nhích từng cm trên đường Nguyễn Trãi hướng vào nội đô. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 11.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng từ Trần Duy Hưng sang luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Nguyễn Chương.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 11.

Trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải xuất hiện nhiều vũng nước ngập úng khiến nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển qua. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 12.

Trận mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong buổi sáng đầu tuần cũng khiến một số tuyến đường ngập lụt, các phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chương.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 13.

Nước ngập lụt trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long hướng vào Trần Duy Hưng ngập lụt khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chương.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân chôn chân trong mưa rét ngày đầu tuần - Ảnh 13.

Tới thời điểm 8h30, mật độ giao thông bắt đầu giảm. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn xuất hiện ở một số tuyến phố. Trên ảnh là phố Nguyễn Chí Thanh lúc 8h30. Ảnh: Phạm Hưng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới khiến thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa vừa cho đến mưa to kết hợp với không khí lạnh. Khi người dân ra đường sẽ cảm nhận rất rõ mưa lạnh, thậm chí là rét do mưa trên nền nhiệt thấp, vì vậy Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo người dân cần lưu ý mặc ấm, đặc biệt là trẻ em khi ra đường, nhất là trẻ nhỏ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem