Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị nhận trọng trách mới

Hải Phong Thứ sáu, ngày 05/02/2016 18:20 PM (GMT+7)
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII vừa được bầu đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ, trong đó ông Đinh Thế Huynh được phân công làm Thường trực Ban Bí thư.
Bình luận 0

Ngày 4.2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với 7 chức danh sau:

1- Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

2- Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

3- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

4- Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

5- Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

6- Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

7- Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

img

Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Văn Nên được phân công làm Chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm:

1- Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2- Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3- Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4- Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

5- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

6- Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Như vậy, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, 7 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trong số 22 ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã được phân công nhiệm vụ, còn lại 9 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hiện đang giữ các trọng trách trong bộ máy của Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.Đó là Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Trước đó như tin đã đưa, tại Đại hội XII, ông Vũ Trọng Kim - Tổng Thư ký kiêm Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã cho biết, Trung ương cũng đã nhất trí cao khi giới thiệu 3 nhân sự thuộc Bộ Chính trị làm ứng viên cho 3 chức danh chủ chốt còn lại (ngoài vị trí Tổng Bí thư đã được Đại hội bầu), gồm có: Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng Chính phủ và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Các chức danh còn trống trong Quốc hội và Chính phủ sẽ được Quốc hội tiến hành bầu và phê chuẩn vào tháng 7.2016, trong đó về phía Quốc hội đáng chú ý sẽ bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội. Về phía Chính phủ, các chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng sẽ được bầu và phê chuẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem