Nhiều xe bỏ rơi khách ở Mỹ Đình đã chịu chuyển bến

Vinh Hải Thứ hai, ngày 02/01/2017 13:45 PM (GMT+7)
Nhiều tuyến xe vận chuyển hành khách tuyến cố định đã chuyển sang hoạt động ở các bến xe khác theo quyết định điều chuyển luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội.
Bình luận 0

img

Nhiều tuyến xe từ bến Mỹ Đình đã về hoạt động ở bến Nước Ngầm từ hôm nay (2.1).

Hôm nay (2.1) là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh luồng tuyến xe khách cố định tại các bến xe.

Theo ghi nhận của PV, nhiều doanh nghiệp vận tải chạy tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, … đã chấp nhận chuyển sang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát.

Ngoài việc căng băng rôn thông báo về việc điều chuyển các tuyến, loa phát thanh của bến xe Mỹ Đình cũng thường xuyên thông tin với hành khách về các tuyến đã được điều chuyển.

Ông Nguyễn Như Trúc - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho biết: “Kể từ 0h00 ngày hôm nay, chúng tôi đã không nhận các xe trước đây ở bến Mỹ Đình đã được điều chuyển sang các bến xe khác. Nhiều doanh nghiệp được điều chuyển sang bến Mỹ Đình cũng đã đến nhận, trả khách từ sáng nay. Chưa có trường hợp nào đã điều chuyển lại cố tình vào bến”.

Tại bến xe Mỹ Đình, hiện vẫn duy trì các tuyến xe buýt để kết nối với bến xe Nước Ngầm, nơi có nhiều tuyến xe được điều chuyển nhất.

Ở bến xe Nước Ngầm, số lượt xe mỗi ngày đã tăng lên gần gấp đôi sau quyết định điều chỉnh của Sở GTVT Hà Nội. Cụ thể, từ hơn 400 lượt xe/ngày đã tăng lên hơn 800 lượt/ngày.

Ông Nguyễn Quang Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm - cho biết: “Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mới chuyển đến hoạt động tại bến. Cụ thể là giảm 20% phí cho xe có khách xuất bến và miễn phí cho xe xuất bến nếu không có khách”.

Do lượng phương tiện đến bến xe Nước Ngầm tăng đột biến nên khu vực này đã được tăng cường lực lượng CSGT, thanh tra giao thông để phối hợp phân luồng giao thông.

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - cho biết: “Ngay từ sáng nay, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh tuyến theo kế hoạch. Chúng tôi hoan nghênh điều này và đã đề nghị các bến xe tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp mới đến hoạt động ổn định tại bến”.

Ông Viện cũng cho biết đã đề nghị lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với thanh tra giao thông để phân luồng, chống ùn tắc tại các bến. Đồng thời, Sở GTVT đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục hỗ trợ vận chuyển hành khách kết nối từ bến xe Mỹ Đình đến bến Nước Ngầm.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp cố tình chống đối, ông Viện cho biết Sở GTVT sẽ xử lý nghiêm, thậm chí là thu hồi lốt xe đã cấp.

Theo quyết định của Sở GTVT Hà Nội,  tổng cộng 691 lốt với 20.396 chuyến/tháng (trung bình 680 chuyến/ngày) được điều chuyển. Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, các lượt xe đi các tuyến: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái được điều chuyển về bến Mỹ Đình; các lượt xe chạy tuyến đi Sơn La, Lai Châu được điều chuyển về bến Yên Nghĩa.

Tại bến Gia Lâm, các lượt xe đi tuyến Sơn La điều chuyển về bến Yên Nghĩa. Với bến Nước Ngầm, các lượt, chuyến chạy đến các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái điều chuyển về bến Mỹ Đình; các lượt xe chạy đến Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Nông, Kon Tum điều chuyển về Yên Nghĩa. 

Tại bến Mỹ Đình, các lượt xe chạy các tuyến Nam Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh điều chuyển về bến Nước Ngầm; tuyến đến Hà Nam về bến Giáp Bát; tuyến về Thanh Hóa chạy đường Hồ Chí Minh về bến Yên Nghĩa; các tuyến về Hải Dương, Hưng Yên về bến Gia Lâm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem