Nhiều

  • (Dân Việt) - Ngày 9.7, Sở Nội vụ Phú Yên cho biết đã công bố số điện thoại (057) 3842733 của Thanh tra Sở để tiếp nhận các thông tin phản ánh về cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc chấp hành giờ giấc, nhậu nhẹt trong giờ làm việc hoặc buổi trưa ngày làm việc; có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thi hành công vụ.
  • (Dân Việt) - Từ việc một cô gái tung clip trên trang mạng xã hội của cá nhân cô gái này, các báo đã nhanh nhảu nhảy vào, thổi phồng nó lên thành một hiện tượng, tạo thành một đợt nhiễu loạn thông tin...
  • Dân Việt - Tên lửa Hồng Kỳ 7 (HQ-7) hay còn gọi là FeiMeng 80 (FM-80) biến thể xuất khẩu, là hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp được cho là "sao chép" từ tổ hợp Crotale của Pháp.
  • Dân Việt - Nga đang phát triển biến thể tên lửa chống tăng Kornet-EM có khả năng tự động bám theo và tiêu diệt mục tiêu. Đây có thể coi là bước đột phá lớn trong việc phát triển các loại tên lửa chống tăng.
  • (Dân Việt) - Đề xuất dãn lộ trình tăng lương trong 3 - 4 năm tới của Bộ LĐTBXH khiến những người hưởng lương ngân sách cũng như người lao động trong các doanh nghiệp thất vọng.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, về sai phạm của Đội Quản lý thị trường số 5, chi cục đã ký quyết định kỷ luật một số cán bộ.
  • Dân Việt - Ngày 15.4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết liên quan đến sai phạm của Đội quản lý thị trường số 5 do có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chi cục đã ký quyết định kỷ luật các cán bộ sai phạm.
  • Dân Việt - Tờ Liberation của Pháp số ra ngày 2.4 đã có bài viết nhận định về chủ nghĩa bành trướng trên biển của Bắc Kinh làm các nước láng giềng lo ngại và gia tăng căng thẳng trong khu vực.
  • Theo quan niệm của người dân Malawi khi chết đi, mối quan hệ giữa người chồng với vợ vẫn còn tồn tại, linh hồn người chồng sẽ quấy nhiễu người góa phụ. Góa phụ phải ngủ với một người đàn ông lạ để làm thanh khiết cơ thể và linh hồn.
  • (Dân Việt) - Tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm khi mang thai cao gấp đôi so với người bình thường. Đây là kết quả do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) công bố ngày 14.3.