Nhịn ăn 22 năm vì không muốn... dậy thì

Chủ nhật, ngày 19/06/2011 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai chị em sinh đôi người Anh Katy và Maria Campbell 33 tuổi mắc chứng bệnh biếng ăn và không thể tự ăn bất kỳ thứ gì, chỉ vì hơn 20 năm trước họ kiên quyết nhịn ăn để giảm vòng hông và không phải trải qua thời kỳ dậy thì.
Bình luận 0

Năm 11 tuổi hai chị em vô tình nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ phàn nàn về vòng hông ngày càng phát triển của hai cô con gái và từ đó họ đã quyết định nhịn ăn để không bao giờ dậy thì như một cách trừng phạt bố mẹ mình.

img
 

Quyết định bỏ ăn dẫn tới một cuộc sống không bình thường. 33 tuổi, cả hai cùng cao 1,6m nhưng Maria chỉ nặng có 38kg còn Katy nặng dưới 30kg. Cả hai đã mất tất cả mọi thứ như gia đình, công việc mắc một loạt các bệnh loãng xương, thận và có khả năng vô sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem