Nhờ HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam bất ngờ có tài trợ "lạ"!

Tùy Minh Thứ hai, ngày 06/05/2019 18:41 PM (GMT+7)
Sau những thành công của các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo trong hơn 1 năm qua, chiều nay, VFF đã tổ chức lễ công bố Tập đoàn Asanzo trở thành nhà tài trợ chính cho giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019. Đây là lần đầu tiên giải đấu này có Mạnh Thường Quân sát cánh.
Bình luận 0

Từ năm ngoái tới năm nay, bóng đá Việt Nam đã gây được tiếng vang trên đấu trường quốc tế gắn với những kỳ tích giành HCB U23 châu Á, lọt vào tốp 4 ASIAD, vô địch AFF Cup 2018; lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019.

Mới đây nhất, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo với những điểm sáng: Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh... đã giành vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2020.

img

Tuyển thủ Việt Nam Văn Quyết đã tới dự Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019 chiều nay. 

Tại vòng loại diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi cuối tháng 3 vừa qua, U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ khi đá bại U23 Thái Lan 4-0.

Đồng hành với những thành công của các đội tuyển Việt Nam thời gian qua, V.League, giải hạng Nhất đều đã tìm được những nhà tài trợ phù hợp.

img

Ông Cấn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF (giữa) ký kết hợp đồng với đại diện nhà tài trợ Asanzo và Next Media. 

Và chiều nay, khi mùa giải lần thứ 21 chuẩn bị khởi tranh, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019 cũng đã lần đầu tiên trong lịch sử có Mạnh Thường Quân sát cánh.

Cụ thể, Tập đoàn điện tử Asanzo đã trở thành nhà tài trợ chính và giải năm nay sẽ mang tên: Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019.

img

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF trao bảng danh vị cho nhà tài trợ Asanzo.

Cùng với đó, VFF cũng đã phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) nhằm xây dựng hình ảnh giải đấu cũng như công tác truyền thông, quảng bá, khai thác thương quyền trong 4 năm, từ 2019 đến 2022.

Với sự hợp tác này, giải hạng Nhì Quốc gia sẽ có nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp, do Next Media thực hiện.

Toàn bộ các trận đấu của vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng truyền hình truyền thống, được livestream trực tiếp trên kênh Youtube, trang Fanpage của VFF và Next Sports chuyên biệt về thể thao.

img

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo cho hay bên cạnh số tiền tài trợ "cứng", mỗi thành viên của đội vô địch giải hạng Nhì QG 2019 sẽ được thưởng thêm 1 tivi 50 inch.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải bóng đá hạng nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 11.5 tới. 14 đội bóng dự giải được chia làm 2 bảng: Công an Nhân dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Fisshan Khánh Hòa bảng A); Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long (bảng B); thi đấu vòng tròn 2 lượt đi-về tính điểm, xếp hạng.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ so tài tại vòng chung kết (VCK). Còn 1 đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Ba năm sau.

Tại VCK (từ 16 đến 19.8), 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết, trước khi xác định trận chung kết giành 1 tấm vé duy nhất lên hạng Nhất QG 2020.

Các trận đấu ở VCK thi đấu knock-out. Nếu sau 2 hiệp đấu chính thức tỷ số hòa, 2 đội sẽ thi đá luân lưu 11m phân thắng bại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem