Nhờ thúc đẩy mô hình phát triển này, Bình Dương được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng

Tường Thụy Thứ sáu, ngày 17/11/2023 13:09 PM (GMT+7)
Việc tỉnh Bình Dương được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới tại New York (ICF) vinh danh giải thưởng cao nhất của năm 2023 đã chứng minh các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp nói chung đặt niềm tin vào Bình Dương.
Bình luận 0

Cuối tháng 10/2023, ICF công bố dự án "Thành phố thông minh-Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương" được ICF chọn trao vị trí cao nhất của năm 2023, và là Cộng đồng có Chiến lược Phát triển Thông minh Tiêu biểu của năm 2023.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đại diện tỉnh trực tiếp tham dự và nhận giải thưởng của ICF ở New York. Tuy nhiên, UBND chưa làm lễ công bố tại tỉnh nhà.

Thúc đẩy mô hình phát triển điển hình, Bình Dương được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng - Ảnh 1.

Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Ảnh: báo Bình Dương

Ông Lou Zacharilla, đồng sáng lập ICF, cho biết: "Bình Dương đã thực hiện bài bản chiến lược phát triển cộng đồng thông minh của ICF khi tham gia các chương trình thường niên của ICF. Bình Dương là ví dụ tiêu biểu về sức mạnh của tinh thần tập thể, tập trung vào chiến lược rõ ràng, bền bỉ và sự cống hiến đam mê để tạo dựng một nơi tôn vinh người dân và là một phần của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho công dân thích ứng với những biến đổi của thế kỷ 21".

Trước đó, Bình Dương 5 lần liên tiếp được vinh danh Smart 21 (21 cộng đồng thông minh) và 3 lần liên tiếp (năm 2021, 2022, 2023) vào danh sách Top 7 Cộng đồng có Chiến lược Phát triển Thành phố Thông minh Tiêu biểu của ICF.

Tạo cơ hội, không ngồi đợi giới đầu tư

Với tinh thần chủ động, Bình Dương đã tự nghiên cứu để tiếp cận thị trường tiềm năng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp quốc tế. Tiêu biểu là việc được tập đoàn đồ chơi Lego Đan Mạch lựa chọn để xây dựng nhà máy không phát thải carbon đầu tiên của tập đoàn với số vốn hơn 1 tỷ USD trên diện tích 44 ha.

Thúc đẩy mô hình phát triển điển hình, Bình Dương được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng - Ảnh 2.

Lãnh đạo và nhân viên Công ty Lego Manufacturing Việt Nam tại lễ cất nóc tòa nhà đúc khuôn bên trong dự án nhà máy Lego tại KCN VSIP 3 (Bình Dương) ngày 8/11/2023. Ảnh: Kiệt Trần

Ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lego, Tổng Giám đốc Công ty Lego Manufacturing Việt Nam, cho biết nhà máy đang xây dựng đúng tiến độ theo kế hoạch và dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2024 tại Khu công nghiệp VSIP 3 ở Bình Dương.

"Lý do Lego chọn Việt Nam và Bình Dương cho dự án nhà máy trung hòa carbon và thông minh này là Việt Nam cam kết Net-zero đến năm 2050 và tỉnh có thể cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chúng tôi", ông Elnef từng giải thích.

Giáp TP.HCM, Bình Dương nổi lên là một "trung tâm" công nghiệp đầy sức hút trên bản đồ đầu tư quốc tế, với hơn 4.000 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng trị giá lên đến hơn 40 tỷ USD hiện nay. Thành công này không chỉ đơn thuần là may mắn mà còn là kết quả của một chiến lược tiếp thị nhanh nhạy và khả năng nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư một cách bài bản.

VSIP Group – liên doanh giữa tập đoàn Becamex IDC của Bình Dương và Sembcorp của Singapore – cũng cam kết cung cấp năng lượng tái tạo cho nhà máy từ nguồn điện mặt trời tại chỗ để đáp ứng yêu cầu Net-zero của Lego.

Ngoài ra, VSIP Group và Lego đang trồng 50.000 cây xanh để bù đắp cho khoảng 25.000 cây bị chặt bỏ trong quá trình xây dựng nhà máy mới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng cho biết thay vì chờ đợi nhà đầu tư đến, Bình Dương đã tổ chức sự kiện, hội thảo và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp quốc tế.

Đầu tháng 10, tỉnh tổ chức hội thảo tại Mỹ về thu hút đầu tư, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp ngoại. Vừa mới đây, tỉnh tiếp đón đoàn công tác từ vùng Lombardy của Ý do ông Attilio Fontana - Chủ tịch vùng Lombardy làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bình Dương. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc kêu gọi đầu tư và chứng tỏ sự quyết tâm của tỉnh Bình Dương trong việc trở thành điểm đến của các ông lớn đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Dũng giải thích: "Việc Bình Dương tự tạo cơ hội đầu tư thay vì chờ đợi đã giúp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Sự tự tin và tích cực trong việc xây dựng cơ hội đầu tư là yếu tố quan trọng trong chiến lược tiếp thị của tỉnh".

Thúc đẩy mô hình phát triển điển hình, Bình Dương được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng - Ảnh 3.

Khu Công Nghiệp VSIP 1 tại Bình Dương. Ảnh tư liệu

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung xây dựng 12 dự án trọng điểm, bao gồm Khu công nghiệp Khoa học công nghệ, Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC), tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục phát triển mô hình "ba nhà" (nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường), xây dựng và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng logistics đường sông, đường sắt, kết nối quốc tế, xúc tiến thương mại, và tiếp tục xây dựng và phát triển làng thông minh.

Theo lãnh đạo tỉnh, đây là những cam kết cơ bản để "dọn ổ" cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế muốn đầu tư vào tỉnh.

Ông Mai Hùng Dũng cũng cho biết, dòng vốn FDI rót mạnh vào Bình Dương là nhờ tỉnh đã tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi với các chính sách hỗ trợ, hạ tầng hiện đại và dịch vụ hỗ trợ đầu tư chất lượng. Sự cam kết của tỉnh đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh và giải quyết vấn đề liên quan đến đầu tư đã thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp.

Thúc đẩy mô hình phát triển điển hình, Bình Dương được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng - Ảnh 4.

Ông Preben Elnef (áo xanh), Phó Chủ tịch tập đoàn Lego và Tổng Giám đốc Lego Việt Nam, trồng cây xanh tại Bình Dương. Ảnh: Lego Việt Nam.

Tay nghề của nhân lực

Pandora, nhà sản xuất nữ trang lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán, dự kiến sẽ khởi công xây dựng nhà máy với vốn đầu tư 100 triệu USD tại Khu công nghiệp VSIP 3 trong quý I/2024. Như vậy, VSIP 3 đã là "nhà" của 2 tập đoàn Đan Mạch lớn là Pandora và Lego.

Khả năng đáp ứng số lượng lớn "nghệ nhân" của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng là yếu tố giúp Pandora từ Copenhagen chọn nơi để xây nhà máy thứ ba trên toàn cầu ngoài 2 nhà máy đang hoạt động ở Thái Lan. Được biết doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng hơn 6.000 "nghệ nhân" cho nhà máy mới ở Bình Dương.

"Chúng tôi đã khảo sát nhiều nước trên thế giới trước khi chọn Việt Nam và Bình Dương cho dự án. Việt Nam có nghề chế tác trang sức lâu đời, nhờ đó chúng tôi sẽ có thể tìm đủ lượng nghệ nhân lớn như vậy", Pandora cho biết.

Công ty cho biết công đoạn hoàn thành cho mọi sản phẩm là giai đoạn người lao động chế tác bằng tay. Ngoài ra, công suất của nhà máy ở Bình Dương sẽ là 60 triệu sản phẩm/năm tức trung bình 5 triệu/tháng – con số đòi hỏi không ít công sức từ bàn tay của người thợ.

Theo thông tin mới nhất từ công ty, dự kiến nhà máy sẽ khai trương sản xuất năm 2026. Như nhà máy của Lego, nhà máy của Pandora cũng sẽ sử dụng năng lượng là điện mặt trời được cung cấp tại chỗ từ VSIP 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem