Nhóm 48 mỹ nữ khiến triệu đàn ông Nhật "gục ngã" sắp có phiên bản Việt

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 22/06/2018 14:45 PM (GMT+7)
Số lượng thành viên quá nhiều, luật cấm yêu đương, hẹn hò, hay thời gian đào tạo quá ngắn đang khiến nhiều khán giả nghi ngại về khả năng thành công của "hội chị em" AKB48 ở Việt Nam.
Bình luận 0

Mới đây, nhiều khán giả đã một phen bất ngờ khi đại diện công ty quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản – AKB48 tuyên bố, sẽ tuyển sinh và thành lập nhóm nhạc chị em – SGO48 tại thị trường Việt Nam.

Ở Nhật Bản, AKB48 được xem là nhóm nhạc “thánh nữ” nổi tiếng hàng đầu. Nhóm gồm 48 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, luôn trong tình trang “độc thân” và là “người tình trong mộng” của hàng triệu khán giả tại Nhật Bản cũng như khắp Châu Á.

img

Sau khi trở thành cái tên "gây sóng gió" khắp Châu Á, mô hình "hội chị em" AKB48 sắp có mặt tại Việt Nam.

Theo tiết lộ từ phía công ty chủ quản, việc tuyển sinh cho nhóm nhạc chị em – SGO48 sẽ được bắt đầu từ tháng 7 và ra mắt khán giả vào cuối năm 2018 sau 6 tháng đào tạo. Không chỉ hoạt động tại Việt Nam, SGO48 còn được nhắm lấn sân ra thị trường quốc tế, mà cụ thể là Nhật Bản.

Ngay khi thông tin này xuất hiện, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Trong đó, phần lớn các ý kiến đều xoay quanh quãng thời gian 6 tháng là quá ngắn để tạo nên một nhóm nhạc 48 thành viên, hội đủ yếu tố tài năng, xinh đẹp.

Công ty chủ quản của AKB48 cho hay: “Tiêu chí của chúng tôi là tìm kiếm những gương mặt mới toanh, chưa biết gì để dần đào tạo và giúp họ trưởng thành theo thời gian, từ giọng hát, vũ đạo cho đến cách thức để trở thành người nổi tiếng, đó là yếu tố thu hút của một thần tượng Nhật Bản.

Cách làm của chúng tôi hoàn toàn khác với cách đào tạo, tìm kiếm những thần tượng vốn đã hoàn hảo từ trước của Hàn Quốc. Còn việc SGO48 sẽ ra sao, có đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả hay không, mọi người hãy chờ thêm 6 tháng nữa để thấy được câu trả lời”.

img

Để được tham gia làm thành viên của nhóm, các cô gái phải đáp ứng tiêu chí xinh đẹp, dễ thương, nhân cách tốt và đặc biệt là không được yêu đương, hẹn hò.

Được biết, tiêu chí cơ bản để trở thành nhóm nhạc Nhật, mà cụ thể là hội chị em “48 thánh nữ” là phải xinh đẹp, dễ thương, nhân cách tốt và đặc biệt là không được phép yêu đương trong suốt thời gian hoạt động, nhằm giữ hình tượng trong sáng của nhóm và chuyên tâm làm việc.

Tại Nhật Bản, rất nhiều cô gái đã bị đuổi khỏi nhóm AKB48 chỉ vì lộ ảnh hẹn hò, qua đêm với bạn trai. Những cô gái này bị dư luận phản đối, phải cạo đầu, khóc lóc xin lỗi như những kẻ tội đồ của công chúng. Bởi họ bị cho là đã phản bội lại khán giả, phản bội lại sự trung thành của chính mình, và quay lưng với ước mơ trở thành một thần tượng.

img

Một cô gái từng bị đuổi khỏi nhóm AKB48, lên mạng cạo đầu, khóc lóc xin lỗi khán giả vì lộ ảnh hẹn hò bạn trai.

Do đó, ngay khi có thông tin SGO48 sắp được ra mắt, nhiều khán giả đã lo lắng vì cho rằng nghệ sĩ ở Việt Nam khó đáp ứng những tiêu chí trên.

“Việt Nam mình nhiều người đẹp, nhưng cứ đẹp và nổi tiếng thì chắc chắn sẽ gắn với tai tiếng, dù ít hay nhiều. Ngoài ra, luật cấm yêu cũng là một vấn đề nan giải, vì từ trước đến nay, scandal yêu đương luôn là đề tài được quan tâm hàng đầu của nghệ sĩ Việt”, một Fanpage quy tụ nhiều fan JPOP bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng cho rằng thị trường Việt Nam hiện nay đã có quá nhiều gameshow ca hát, nhiều chương trình phải tìm kiếm mỏi mắt mới có được một vài nghệ sĩ mới nổi bật. Do đó, việc phải tuyển chọn 48 giọng ca nữ, gom thành một nhóm hoành chỉnh như SGO48 là điều không mấy khả thi ở Việt Nam. Chưa kể vấn đề doanh thu, phân chia cát xê cho đủ 48 người trong nhóm cũng sẽ tạo nên những khó khăn nhất định.

Giải thích về điều này, đại diện phía Nhật Bản khẳng định, trước khi đưa mô hình “hội chị em 48” về Việt Nam, họ đã từng rất thành công khi thành lập nhóm BNK48 tại Thái Lan, SNH48 ở Trung Quốc, HKT48 tại Hàn Quốc, TPE48 ở Đài Bắc,... Dù đông thành viên, nhưng những nhóm nhạc trên vẫn rất nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong và ngoài nước.

Hiện, “nhóm chị cả” AKB48 ở Nhật Bản cũng đang nắm giữ kỷ lục Guiness khi trở thành Nhóm nhạc Pop có số lượng thành viên đông nhất, và cũng là nhóm nhạc Châu Á có doanh thu cao nhất thế giới cho tới thời điểm này.

img

Sau vài năm "bội thực" với hàng loạt sản phẩm, nghệ sĩ mang hơi hướm KPOP, nhiều khán giả đang háo hức chờ đợi nhóm nữ được đạo tạo theo phong cách Nhật Bản tại Việt Nam.

“Trong số 48 thành viên, chúng tôi sẽ có khoảng 16 gương mặt chủ chốt, và chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để các cô gái được hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ khi biểu diễn ở những sân khấu lớn như sân vận động, các đại nhạc hội quy mô, tầm cỡ, chúng tôi mới quy tụ đủ 48 người để ráp thành một đội hình hoàn chỉnh”, đơn vị chủ quản của AKB48 tại Nhật Bản khẳng định.

Dù hiện nay, phía Việt Nam vẫn chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về buổi tuyển sinh, thử giọng, nhưng rất nhiều khán giả hâm mộ AKB48 tại Việt Nam đã bày tỏ sự háo hức và sẵn sàng chờ đón sự kiện trọng đại này. Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng đã "mọc" ra hàng chục Fanpage dành cho SGO48, và sẵn sàng theo dõi từng đường đi, nước bước của các cô gái từ những ngày đầu nhóm tuyển chọn thành viên.

3 thánh nữ mặc táo bạo khi ở nhà khiến trai trẻ bối rối

Ba chân dài Thái Lan gây sốt mạng xã hội vì ăn mặc táo bạo làm việc nhà, bếp núc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem