Nhóm bảo vệ Phú Mỹ Hưng đánh chết người?

Thứ năm, ngày 26/09/2013 14:11 PM (GMT+7)
Nhóm bảo vệ Phú Mỹ Hưng hơn chục người vào tận công trình để khống chế, đuổi theo 1 công nhân, sau đó người này bị thương tích nặng, tử vong.
Bình luận 0
Công an Q.7, TP.HCM xác nhận, đang điều tra làm rõ về cái chết bất thường của anh Vi Văn Nghiệp (SN 1986, quê Nghệ An) xảy ra tại công trình xây dựng Happy Valley (số R15 - 018 đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7).

Hiện công an mời làm việc với nhóm bảo vệ Phú Mỹ Hưng và 1 bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ an toàn I.S.P (trụ sở Q.1, TP.HCM).

Hiện trường xảy ra bên trong công trình xây dựng Happy Valley
Hiện trường xảy ra bên trong công trình xây dựng Happy Valley

Theo thông tin điều tra, 22h đêm 21.9 anh Nghiệp cùng Vi Văn Long (SN 1994), Vi Văn Hội (SN 1995, cùng quê Nghệ An, đều là bảo vệ tại công trình Happy Valley) đi nhậu về, có đứng trước công trình chọc ghẹo người qua lại. Ông Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1958, là bảo vệ công ty I.S.P) có mặt gần đó phát hiện và gọi bộ đàm báo cho bảo vệ Phú Mỹ Hưng đến can thiệp.

Sau đó có 11 người gồm: 10 bảo vệ Phú Mỹ Hưng và 1 bảo vệ của công ty I.S.P đến hiện trường. Lúc này 3 công nhân bỏ vào lán trại của công trường. Tuy nhiên nhóm bảo vệ không chịu dừng tay, đi thẳng vào công trường khống chế, bắt giữ anh Long, anh Hội. Riêng anh Nghiệp bỏ chạy vào block L18 đang xây dựng dở dang.

Ba người bảo vệ gồm: Huỳnh Văn Trường (SN 1982, ngụ Q.7), Phan Ngọc Viên (SN 1986, quê Bến Tre, là 2 bảo vệ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng) và Lê Huyền Duy (SN 1980, quê Bến Tre, là bảo vệ của công ty bảo vệ I.S.P) đuổi theo anh Nghiệp.

Một lúc sau, 3 bảo vệ này báo ra ngoài, anh Nghiệp bị té cách thang máy của tầng trệt block L18, nằm bất tỉnh. Nhóm đồng nghiệp lúc đó đã đưa anh Nghiệp đến bệnh viện đa khoa Q.7 cấp cứu. Sau đó anh Nghiệp được chuyển lên tuyến trên, là bệnh viện 115.

Chiều 22.9 đồng nghiệp của anh Nghiệp, là anh Long mới đến công an địa phương trình báo vụ việc. Đến 14h chiều 23.9, anh Nghiệp tử vong. Theo chẩn đoán của bệnh viện, nạn nhân Nghiệp tử vong do chấn thương sọ não.

Vào cuộc điều tra, đến nay công an Q.7 đã mời 12 bảo vệ gồm 10 bảo vệ của Phú Mỹ Hưng và 2 bảo vệ của công ty I.S.P lên làm việc, lấy lời khai.

Tuy nhiên số người này cho rằng, không hành hung anh Nghiệp, anh này chỉ bị thương nhẹ và tử vong là do bị té.

Đến nay đã nhiều ngày trôi qua nhưng một số bảo vệ vẫn chưa được công an cho về. Công an tình nghi nhóm bảo vệ đã đánh anh Nghiệp dẫn đến cái chết của anh này? Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an đấu tranh, làm rõ.
Vietnamnet (Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem