Nhóm chiến binh kỳ cựu Colombia gồng mình chiến đấu giúp Ukraine cản bước tiến của quân Nga

Phương Đăng (theo AP) Chủ nhật, ngày 11/02/2024 20:30 PM (GMT+7)
Những chiến binh sừng sỏ từ Colombia nằm trong hàng ngũ tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đến Ukraine chiến đấu chống lại Nga theo lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, AP đưa tin.
Bình luận 0
Nhóm chiến binh kỳ cựu Colombia gồng mình chiến đấu giúp Ukraine cản bước tiến của quân Nga- Ảnh 1.

Các cựu chiến binh Colombia gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine để chống lại Nga chụp ảnh gần chiếc Humvee của họ trên tiền tuyến gần Lyman, vùng Donetsk, Ukraine vào Thứ Hai, ngày 29 tháng 1 năm 2024. (Ảnh AP).

Các chiến binh Colombia cùng với những người lính Ukraine đã lấp đầy một bệnh viện điều trị cho các binh sĩ bị thương khi chiến đấu với lực lượng Nga ở miền đông Ukraine.

Quân số của Ukraine đã bị suy giảm đáng kể sau hai năm chiến tranh. Khi chiến đấu với cỗ máy chiến tranh của Nga, Ukraine không ngừng kêu gọi sự giúp đỡ từ các chiến binh sừng sỏ, dày dặn kinh nghiệm đã bước ra từ một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất thế giới. Quân đội Colombia đã chiến đấu chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy và các nhóm nổi dậy trong nhiều thập kỷ, khiến các binh sĩ hoặc cựu binh của họ trở thành những quân nhân giàu kinh nghiệm nhất thế giới.

Với tổng số 250.000 người, Colombia có quân đội lớn thứ hai ở Mỹ Latinh, sau Brazil. Hơn 10.000 quân nhân nghỉ hưu mỗi năm. Và hàng trăm người đang tới chiến đấu ở Ukraine, nơi nhiều người kiếm được mức lương gấp 4 lần lương của các hạ sĩ quan có kinh nghiệm ở Colombia, hoặc thậm chí nhiều hơn.

Quay trở lại bệnh viện ở miền Đông Ukraine, một chiến binh Colombia 32 tuổi biệt danh là Checho đến từ thành phố Medellin của Colombia đang cố gắng giúp các y bác sĩ cứu một đồng đội bị thương trong 3 ngày giao tranh ác liệt với lực lượng Nga. Máy bay không người lái của Nga đã tấn công đơn vị của Checho và mảnh đạn từ một quả lựu đạn đã xuyên qua xương hàm của chiến binh Colombia này.

“Tôi nghĩ mình sắp chết. Chúng tôi đứng dậy và quyết định bỏ chạy khỏi vị trí đó để cứu mạng mình. Không có nơi nào để trốn”, chiến binh có biệt danh Checho cho biết. 

Nhóm chiến binh kỳ cựu Colombia gồng mình chiến đấu giúp Ukraine cản bước tiến của quân Nga- Ảnh 2.

Các chiến binh Colombia bị thương khi chiến đấu cùng quân đội Ukraine để chống lại Nga được điều trị tại một bệnh viện ở Ukraine, Thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Ảnh AP

Ngoài Checho, tại bệnh viện còn có một nhóm khoảng 50 chiến binh Colombia đang điều trị. Những người có sức khỏe đã ổn định dành phần lớn thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại – gọi điện về nhà, đọc tin tức...

Khi mốc hai năm của cuộc chiến sắp đến gần, lực lượng Ukraine vốn đã ngày càng kiệt sức, đang rơi vào thế bế tắc với quân Nga trên chiến trường. Oleksandr Shahuri, một quan chức của Cục Điều phối người nước ngoài trong Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết Kiev hiện đang mở rộng hệ thống cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới gia nhập quân đội nước này.

Ông nói thêm, năm ngoái quân đội đã phát triển cơ sở hạ tầng gồm các nhà tuyển dụng, giảng viên và sĩ quan điều hành tân binh nói tiếng Tây Ban Nha.

Hector Bernal, một cựu quân y đã nghỉ hưu, hiện điều hành một trung tâm y học chiến thuật bên ngoài Bogota tiết lộ rằng trong 8 tháng qua, ông đã huấn luyện hơn 20 người Colombia tới tham chiến ở Ukraine.

“Họ giống như những người di cư Mỹ Latinh đến Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Họ đơn giản được thúc đẩy bởi nhu cầu kinh tế", ông Bernal nói. 

Ngoài lương, thưởng hậu hĩnh, các binh sĩ chiến đấu ở Ukraine cũng được hưởng số tiền lên tới 28.660 USD nếu bị thương, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết thương. Nếu họ thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ, gia đình họ sẽ được bồi thường 400.000 USD.

Checho thẳng thắn thừa nhận lý do thúc đẩy anh đến Ukraine chiến đấu vào tháng 9 năm ngoái là tiền. Anh ước tính rằng chỉ riêng trong đơn vị của mình đã có khoảng 100 chiến binh khác đến từ Colombia cũng đã thực hiện hành trình tương tự.

Sau gần ba tuần nằm viện, Checho đã trở lại tiền tuyến của Ukraine. "Tình hình ở đây rất khó khăn. Chúng tôi đang bị bắn phá liên tục, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu", Checho nói với AP.

Nhóm chiến binh kỳ cựu Colombia gồng mình chiến đấu giúp Ukraine cản bước tiến của quân Nga- Ảnh 3.

Chiến binh 32 tuổi đến từ Medellín, Colombia có biệt hiệu Checho trong trang phục chiến đấu ở Donbass, miền đông Ukraine. Ảnh AP

Mặc dù chiến đấu ở Ukraine có thể mang lại mức lương cao cho các chiến binh Colombia, nhưng khi có sự cố xảy ra, việc báo tin cho gia đình, người thân của họ là điều cực kỳ khó khăn, theo AP.

Diego Espitia đã mất liên lạc với anh họ Oscar Triana sau khi Triana gia nhập quân đội Ukraine vào tháng 8/2023 và sau 6 tuần sau, người lính nghỉ hưu đến từ Bogota đột ngột ngừng đăng thông tin cập nhật trên mạng xã hội.

Không có đại sứ quán Ukraine ở Bogota, gia đình Triana đã tìm kiếm thông tin từ đại sứ quán Ukraine ở Peru và lãnh sự quán Colombia ở Ba Lan - quốc gia cuối cùng mà Triana đã đi qua trên đường nhập cảnh vào Ukraine. Nhưng gia đình Triana không nhận được hồi đáp.

“Chúng tôi muốn chính quyền ở cả hai nước cung cấp cho chúng tôi thông tin về những gì đã xảy ra và phản hồi email của chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi đang yêu cầu hiện nay”, Espitia tuyệt vọng chia sẻ với AP.

Đơn vị quân đội Ukraine nơi Triana đang phục vụ đã xác nhận với AP rằng Triana hiện mất tích, nhưng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào xung quanh hoàn cảnh khiến anh biến mất. Một chiến binh Colombia sử dụng biệt hiệu Oso Polar tiết lộ rằng, đơn vị của Triana đã bị quân Nga phục kích ở Kharkov và không rõ số phận của Triana hiện ra sao. Lần cuối cùng Polar thấy Triana còn sống là vào tháng 8/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem