Nhóm tàu tấn công của Mỹ 'biến mất' trên đường tới bán đảo Triều Tiên

Sputnik Thứ ba, ngày 18/04/2017 21:47 PM (GMT+7)
Nhóm tàu chiến Mỹ dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm hạt nhân Carl Vinson đã được điều động đến bờ biển bán đảo Triều Tiên hơn một tuần trước đây, nhưng vẫn chưa tới nơi.
Bình luận 0

img

Theo "Defense News", các tàu hiện đang ở trong eo biển giữa đảo Java của Indonesia và Sumatra. Ở đó, họ tham gia cuộc tập trận với Hải quân Hoàng gia Úc ở Ấn Độ Dương.

Theo một số phương tiện truyền thông, nhóm tàu Mỹ sẽ đến đích sau ngày 25.4. Dữ liệu chính thức hiện chưa được công bố.

25.4 cũng là thời điểm Bình Nhưỡng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Giới chuyên gia nhận định, rất có khả năng Triều Tiên thử hạt nhân vào ngày 25.4 để phô trương sức mạnh.

Đây là lần cực kỳ hiếm hoi cả ba tàu sân bay Mỹ hội quân ở khu vực. Động thái phô trương lực lượng của Mỹ được tiết lộ giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem