Những 'cỗ máy kiếm tiền' của showbiz Hoa ngữ

Long Hy Thứ ba, ngày 26/01/2016 05:00 AM (GMT+7)
Họ được ví như "ông hoàng bà chúa" bởi ngoài sức ảnh hưởng mạnh mẽ còn có khả năng kiếm tiền siêu đẳng.
Bình luận 0

Cổ Thiên Lạc thu nhập mỗi năm 1,4 nghìn tỉ

Ngôi sao Thần điêu đại hiệp mới đây được truyền thông Hoa ngữ phong danh hiệu “Vua hốt bạc Hồng Kông 2015”. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Cổ Thiên Lạc xếp đầu bảng các nghệ sỹ kiếm tiền giỏi nhất.

img

Cổ Thiên Lạc lên ngôi "Vua hốt bạc Hồng Kông 2015".

Trong năm 2015 Cổ Thiên Lạc đã quay tổng cộng 14 bộ phim điện ảnh với tổng cộng cát-xê lên đến 280 triệu NDT (940 tỉ đồng). Ngoài ra, anh còn đóng 12 phim quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho 15 thương hiệu, nâng thu nhập năm 2015 lên 415 triệu NDT (1,4 nghìn tỉ đồng).

img

Dù liên tục được phong là “vua hốt bạc” nhưng Cổ Thiên Lạc lại sống khá đơn giản và kín tiếng chuyện đời tư. Năm 2008, tài tử 46 tuổi từng quyên góp xây 65 trường học sau trận động đất kinh hoàng ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Thông tin trên được Cổ Thiên Lạc giữ kín mãi đến năm 2014 bạn anh là đạo diễn Nhĩ Đông Thăng mới tiết lộ trên báo chí.

Đỗ Hải Đào sở hữu loạt công ty hàng trăm triệu tệ

Nam MC chương trình Happy Camp là Đỗ Hải Đào gây ấn tượng với phong cách nhí nhảnh và hài hước. Ít người biết MC trẻ 29 tuổi này là một “ông hoàng hốt bạc” của làng giải trí Hoa ngữ.

img

Được biết, ngoài vai trò là MC, Đỗ Hải Đào còn tham gia đóng phim, làm gương mặt quảng cáo đắt giá và tham gia 5 chương trình truyền hình thực tế.

Ngoài ra, MC sinh năm 1987 còn sáng lập thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng Mr Panda, doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Ở quê nhà Hồ Nam, anh còn mở chuỗi nhà hàng hải sản độc đáo và sở hữu công ty truyền thông riêng. Theo một nguồn tin tiết lộ, tài sản của Đỗ Hải Đào hiện lên đến hàng trăm triệu tệ (hàng trăm tỷ đồng).

Trần Tuệ Lâm, nữ hoàng 'hốt bạc' sau khi sinh con

img

Trần Tuệ Lâm dù đã trở thành "bà mẹ hai con" nhưng cô vẫn khiến nhiều người thán phục bởi khả năng kiếm tiền "siêu đẳng".

Năm 2014, Trần Tuệ Lâm được phong là "Nữ hoàng hốt bạc" với thu nhập năm lên đến gần 100 triệu NDT (336 tỉ đồng). Năm 2015, nữ ca sĩ 44 tuổi tổ chức 9 liveshow ca nhạc, góp mặt trong nhiều chương trình quảng cáo và đứng vị trí thứ hai trong danh sách "sao nữ hốt bạc ở Hong Kong" (chỉ xếp sau Angelababy).

Hồ Nhạn Bân hốt bạc nhờ nhạc chuông điện thoại

Sau khi chuyện tình cảm với nữ diễn viên Trịnh Sướng bị truyền thông phát hiện, nam ca sĩ Hồ Nhạn Bân còn được chú ý bởi khả năng kiếm tiền giỏi trong showbiz. Ngoài ca hát, sản xuất âm nhạc, nam ca sĩ sinh năm 1982 còn là một cao thủ trong lĩnh vực kinh doanh.

img

Hồ Nhạn Bân từng được biết đến với danh hiệu “Hoàng tử nhạc chuông”, trong đó nổi bật là hai ca khúc nhạc chuông được yêu thích nhất của anh là Thơ từ biệt Hồng Nhan, giúp công ty quản lý của anh thu về 40 triệu NDT (134 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, giọng ca 34 tuổi còn mở công ty phát hành đĩa, khởi động lớp dạy nhạc APP và góp vốn thành lập công ty điện ảnh cùng với ông xã của nữ diễn viên Triệu Nhã Chi, đầu tư sản xuất bộ phim Nữ hoàng làm dáng (2011)... Những lĩnh vực đầu tư này cũng mang về cho Hồ Nhạn Bân hàng trăm triệu tệ.

Hồ Ca sở hữu tài sản hàng trăm triệu tệ

Trong năm 2015 Hồ Ca góp mặt trong ba bom tấn truyền hình đình đám: Ngụy trang giả, Lang Nha bảng, Đại hảo thời quang. Không những vậy anh còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Ngoài đóng phim, Hồ Ca còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác.

img

Năm 2010 anh đầu tư 5 triệu NDT (17 tỉ đồng) thành lập nhà hàng Fount với không gian tuyệt đẹp, từng được chọn làm bối cảnh quay phim, xuất hiện trên nhiều tạp chí, chương trình truyền hình. 

Tài tử 34 tuổi còn được biết đến là một nhà sản xuất phim, trong đó bộ phim Hiên viên kiếm có lượng ratting (thu sóng) tốt, "ăn khách" nhất năm 2014. Thu nhập từ đóng phim, kinh doanh, sản xuất phim, đóng quảng cáo đã mang về cho Hồ Ca khối tài sản lên đến hàng trăm triệu tệ ( (hàng trăm tỷ đồng).

Tiết Chi Khiêm - ca sĩ hốt bạc tài năng

Nam ca sĩ 33 tuổi nổi lên từ chương trình tìm kiếm tài năng ca hát của Trung Quốc hồi năm 2005. Hai năm sau, anh nổi tiếng với ca khúc Tuyết chăm chỉ, đồng thời tự sáng tác ca khúc cũng như đóng phim truyền hình.

img

Ngoài ra Tiết Chi Khiêm còn cùng bạn đầu tư nhà hàng lẩu, thương hiệu thời trang riêng. Đến nay anh đã sở hữu chuỗi nhà hàng và thời trang nữ với hàng chục chi nhánh phủ khắp các tỉnh thành Trung Quốc.

Năm 2015 anh ly hôn với vợ và chia tài sản 10 triệu NDT (34 tỉ đồng) cùng căn biệt thự trị giá hàng triệu NDT ở Thượng Hải cho vợ cũ.

Divo Phí Ngọc Thanh – “cỗ máy kiếm tiền” đích thực

Danh ca 61 tuổi dù đã trở thành thần tượng của tầng lớp trung niên nhưng khả năng "hốt bạc" của ông vẫn không hề kém cạnh so với các ngôi sao trẻ hiện nay. Trong năm 2015 ông đã hoàn thành 165 suất diễn ở riêng khu vực Đài Loan, doanh thu vé bán ra lên đến 400 triệu NDT (1,3 nghìn tỉ đồng).

img

Ngoài ra, Phí Ngọc Thanh còn thực hiện nhiều buổi diễn ở nước ngoài như Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia, Mỹ, Canada... Bên cạnh ca hát, divo U70 còn làm MC dẫn chương trình, là gương mặt đại diện yêu thích của nhiều doanh nhân mỗi khi tổ chức tiệc tất niên cuối năm.

Không những vậy, Phí Ngọc Thanh còn là ông trùm bất động sản có tiếng trong giới nhà đất ở Trung Quốc. Được biết nam danh ca từng bỏ ra 330 triệu NDT (1,1 nghìn tỉ đồng) để sở hữu “lô đất vàng” hơn 200m2 ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem