Những đồ vật nào bị cấm tại Olympic 2012?

Chủ nhật, ngày 29/07/2012 13:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Để đảm bảo một kỳ thế vận hội diễn ra an toàn, Ủy ban Tổ chức Olympic London đã đưa ra danh sách một loạt đồ vật bị cấm hoặc hạn chế sử dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội.
Bình luận 0

Đó là những đồ vật có thể làm gián đoạn các cuộc thi, cản trở tầm nhìn của khán giả hay gây nguy hiểm. Nếu những đồ vật này xuất hiện tại các địa điểm thi đấu thì đều có thể bị tịch thu. Tất nhiên, trong danh sách cấm luôn bao gồm vũ khí, rượu, ma túy, pháo hoa, sơn xịt hay thú nuôi. Thế nhưng danh sách năm nay còn có cả những đồ vật ít ai ngờ tới.

1. Các thiết bị truy cập mạng không dây

img

Tuy máy tính bảng và các thiết bị không dây được phép sử dụng tại các địa điểm thi đấu nhưng chúng không được kết nối Internet. Lý do là bởi hệ thống mạng không dây của London thường hay bị nghẽn khi có các sự kiện lớn diễn ra. Lệnh cấm được đưa ra nhằm hạn chế lượng người sử dụng hình thức kết nối này.

2. Cờ của các nước không tham gia Thế vận hội

img

Cổ động viên chỉ được mang cờ của các nước không tham gia nếu các nước này thuộc một phần lãnh thổ của một nước khác có tham gia Olympic.

3. Mũ nón quá khổ

img

Mới hơn một năm trước, trong đám cưới của hoàng tử William và Kate Middleton, mũ rộng vành vẫn còn được ưa chuộng tại London. Nhưng đến Olympic năm nay, chúng lại bị liệt vào danh sách cấm bởi có thể cản trở tầm nhìn của khán giả. Đội ngũ nhân viên phục vụ Olympic sẽ làm công việc giám sát này. Nếu bị cho là quá khổ thì những chiếc mũ của bạn sẽ bị tịch thu vĩnh viễn.

4. Đồ vật gây tiếng ồn

img

Tại Olympic London 2012, tất cả những đồ vật tạo tiếng ồn như kèn vuvuzela, còi hơi, trống, kèn hay nhạc cụ đều bị hạn chế mang vào địa điểm thi đấu. Thậm chí cả các thiết bị phát ra ánh sáng như đèn nhấp nháy, đèn lazer cũng bị cấm tuyệt đối do có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vận động viên.

5. Quảng cáo “chui”

img

Bất kỳ vật thể nào có in các phát ngôn chính trị hay quảng cáo đều bị cấm. Quảng cáo “chui” là hình thức các doanh nghiệp cho xuất hiện thương hiệu của họ giữa một sự kiện mà không trả bất kỳ một khoản phí tài trợ nào.

6. Xe đạp và ván trượt

img

Xe đạp hay ván trượt patin của cổ động viên đều không được phép có mặt tại các địa điểm thi đấu do chúng chiếm quá nhiều diện tích. Tuy nhiên, xe đạp là một phương tiện di chuyển phổ biến ở London; vì vậy, quy định cấm mang các loại xe đạp không gấp lên tàu hỏa trong Olympic đã bị gỡ bỏ chỉ 36 tiếng sau khi được ban hành.

7. Bộ đàm, máy gây nhiễu, máy quét sóng vô tuyến

img

Nếu muốn liên lạc bằng thiết bị không dây với bạn bè trong thời gian diễn ra Olympic thì cổ động viên không được phép sử dụng bộ đàm. Các loại máy gây nhiễu sóng điện thoại và máy quét sóng vô tuyến cũng bị cấm do lo ngại những kẻ khủng bố có thể lợi dụng để làm gián đoạn liên lạc của lực lượng an ninh.

8. Ô dù cỡ lớn

img

Dự báo về thời tiết xấu trong thời gian diễn ra Olympic đã làm không ít người cảm thấy thất vọng. Nhưng họ sẽ còn thất vọng hơn nữa khi biết rằng những chiếc ô cỡ lớn vẫn hay được sử dụng trong khi chơi golf cũng không được mang vào các địa điểm thi đấu. Lý do được đưa ra là chúng có thể cản trở tầm nhìn của người khác. Thay vào đó, cổ động viên có thể đem theo ủng và áo mưa.

9. Bóng, vợt, các vật thể ném được

img

Bất kỳ đồ vật nào có thể được bắn hay ném đi đều bị cấm mang vào các địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, những vật nào bị coi là có thể ném đi được lại tùy thuộc vào nhận định của nhân viên an ninh.

10. Đồ ăn thức uống

img

Tại Olympic, một chai bia Heineken 300 ml có giá 4,2 bảng Anh (6,5 USD), một đĩa cơm ca-ri giá 8,5 bảng (13,15 USD), còn một chai nước được bán với giá 1,6 bảng (2,5 USD). Giá cả đắt đỏ như vây sẽ khiến các cổ động viên tự đem đồ ăn từ nhà đi, nhưng lượng đồ ăn được mang vào cũng sẽ bị hạn chế bởi ban tổ chức cũng muốn các nhà tài trợ của mình như Coca-Cola, McDonald’s và Cadbury được hưởng lợi.

Theo CNBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem