Những khó khăn của HLV Ten Hag trong việc "thay máu" đội hình M.U

Minh Chí Thứ tư, ngày 22/06/2022 15:10 PM (GMT+7)
Tuy đã chính thức tiếp quản băng ghế huấn luyện M.U được gần 1 tháng nhưng đến thời điểm này, HLV Erik ten Hag vẫn chưa đưa về sân Old Trafford 1 tân binh nào.
Bình luận 0

Ngày 23/5, HLV Ten Hag đã cắt ngắn thời gian nghỉ Hè để đến M.U nhậm chức trước thời hạn. Nguyên nhân do ông muốn bắt tay ngay vào việc cải tổ đội hình M.U. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa mua được tân binh nào.

Ít ngày sau khi tiếp quản "ghế nóng" tại sân Old Trafford, HLV Ten Hag đã quyết định không gia hạn hợp đồng và để Paul Pogba, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Những khó khăn của HLV Ten Hag trong việc cải tổ đội hình M.U - Ảnh 1.

HLV Ten Hag vẫn chưa mua được cầu thủ nào cho M.U. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, HLV Ten Hag nhắm tới rất nhiều mục tiêu như trung vệ Pau Torres (Villarreal), Jurrien Timber (Ajax Amsterdam), tiền vệ trung tâm Christian Eriksen (tự do), Frenkie de Jong (Barcelona), Declan Rice (West Ham), tiền vệ cánh Antony (Ajax), tiền đạo Darwin Nunez (Benfica, đã gia nhập Liverpool), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Tammy Abraham (AS Roma)…

Theo tiết lộ của báo chí Anh, HLV Ten Hag chỉ có ngân sách 120 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Nguyên nhân do M.U thất thu vì không có vé dự Champions League 2022-2023. Số tiền này chỉ đủ mua 3 cầu thủ trung bình khá.

Dựa vào lực lượng hiện có, những vị trí mà HLV Ten Hag muốn ưu tiên gồm trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Sau đó, nếu điều kiện cho phép, ông sẽ bổ sung thêm tiền vệ cánh, hậu vệ cánh phải.

Vì vậy, để có thêm kinh phí tái thiết đội hình M.U, chiến lược gia người Hà Lan sẵn sàng bán đi những cầu thủ không nằm trong kế hoạch lâu dài của mình tại sân Old Trafford như Eric Bailly, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, Andreas Pereira. Đáng tiếc là đến thời điểm này, họ vẫn chưa được CLB nào hỏi mua.

Những khó khăn của HLV Ten Hag trong việc cải tổ đội hình M.U - Ảnh 2.

HLV Ten Hag muốn mang cả Timber (trái) và Antony tới M.U. Ảnh: Getty.

Việc không được thi đấu tại Champions League mùa tới không chỉ khiến M.U thất thu làm ảnh hưởng tới ngân sách chuyển nhượng mà nó còn khiến "Quỷ đỏ" lép vế so với các đối thủ trong việc thuyết phục những ngôi sao đến với sân Old Trafford, bởi không có ngôi sao hàng đầu nào muốn thi đấu tại Europa League.

Ngoài ra, những năm gần đây, M.U thi đấu khá thất thường và khó có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu lớn. Điều đó cũng khiến những cầu thủ chất lượng quay lưng, ngoảnh mặt với họ.

Chưa dừng lại ở đó, mấy năm gần đây, băng ghế huấn luyện của M.U cũng thường xuyên có sự xáo trộn. Đây là một trong những yếu tố khiến các cầu thủ ngán ngẩm. Mỗi HLV đều có đấu pháp chiến thuật và cách dùng người riêng. Có thể họ phù hợp với Ten Hag nhưng sẽ bị nhà cầm quân tiếp theo dẫn dắt M.U "hắt hủi".

Một yếu tố khác khiến HLV Ten Hag khó mua sắm việc cầu thủ M.U luôn gặp phải rất nhiều áp lực. Khi thi đấu không tốt, họ thường phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ giới chuyên môn, lực lượng fan hâm mộ hùng hậu bậc nhất thế giới của CLB cũng như các cựu danh thủ "Red Devils".

Ngày 12/7 tới, M.U sẽ bắt đầu tour du đấu Hè bằng trận giao hữu với Liverpool trên sân Rajamangala ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chắc chắn, HLV Ten Hag rất muốn mua sắm cầu thủ xong trước khi lên đường nhưng với tình hình hiện tại, mong muốn của nhà cầm quân 52 tuổi khó có thể trở thành hiện thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem