Những kỷ lục được đoàn TTVN phá tại SEA Games 28

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ năm, ngày 18/06/2015 16:45 PM (GMT+7)
Với tài năng cùng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 28. Đồng thời, họ còn phá đến 13 kỷ lục ở các môn bơi lội và điền kinh.
Bình luận 0
Trước khi lên đường sang Singapore dự SEA Games 28, đoàn TTVN đề ra mục tiêu giành từ 56-65 HCV và đứng thứ 3 toàn đoàn. Đây là một mục tiêu khá khó vì đoàn chỉ cử đi 392 VĐV tranh tài ở 28/36 môn.

Thế nhưng, các VĐV đã thi đấu cực kỳ xuất sắc khi mang về cho đoàn TTVN đến 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ tại SEA Games 28. Trong đó, điền kinh là môn thi đấu xuất sắc nhất khi đóng góp 11 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ.

Xếp sau điền kinh là bơi lội với 10 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Không những vậy, các VĐV của chúng ta còn thiết lập được 13 kỷ lục đáng nể tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

img

Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: Hiền Anh.

Đáng chú ý, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chính là người thi đấu ấn tượng nhất. Ngoài việc giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, Ánh Viên còn thiết lập được 8 kỷ lục tại kỳ đại hội lần này.

- Các kỷ lục được đoàn TTVN phá tại SEA Games 28

Bơi lội

img

Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: Hiền Anh.

Nguyễn Thị Ánh Viên. Ở vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ diễn ra vào sáng ngày 6.6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 43 giây 93, qua đó phá kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (Myanmar 2013) với thành tích 4 phút 46 giây 16.

Ở vòng chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ diễn ra vào chiều ngày 6.6, Ánh Viên tiếp tục phá kỷ lục với thành tích 4 phút 42 giây 88. Kỷ lục cũ do chính Ánh Viên thiết lập vào buổi sáng cùng ngày với thành tích 4 phút 43 giây 93.

Ở vòng chung kết nội dung 800m tự do nữ diễn ra vào ngày 6.6, Nguyễn Thị Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 8 phút 34 giây 85. Kỷ lục cũ thuộc về Lim Lynette Shu-En (Singapore) thiết lập tại SEA Games 25 với thành 8 phút 35 giây 41.

Ở vòng chung kết nội dung 200m bơi ngửa nữ diễn ra vào ngày 7.6, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 14 giây 12. Kỷ lục cũ do chính cô thiết lập tại SEA Games 27 với thành tích 2 phút 14 giây 80.

Ở vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ diễn ra vào ngày 7.6, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 13 giây 53. Kỷ lục cũ do Siow Yi Ting (Malaysia) thiết lập tại SEA Games 25 với thành tích 2 phút 14 giây 57.

Ở vòng chung kết 200m bơi bướm nữ diễn ra vào ngày 9.6, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 11 giây 12. Kỷ lục cũ thuộc về Tao Li (Singapore) thiết lập tại Sea Games 25 với thành tích 2 phút 13 giây 49.

Ở vòng chung kết 200m bơi tự do nữ diễn ra vào ngày 9.6, Ánh Viên đã phá kỷ lục với thành tích 1 phút 59 giây 27. Kỷ lục cũ do Quah Ting Wen (Singapore) thiết lập tại SEA Games 25 với thành tích 2 phút 00 giây 57.

Ở vòng chung kết 400 tự do nữ diễn ra vào ngày 10.6, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 4 phút 08 giây 66. Kỷ lục cũ do Khoo Cai Lin (Malaysia) thiết lập tại SEA Games 25 với thành tích 4 phút 10 giây 75.

Hoàng Quý Phước. Tại vòng chung kết nội dung 200m bơi tự do nam diễn ra vào ngày 6.6, Hoàng Quý Phước đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 48 giây 96. Kỷ lục cũ thuộc về Daniel William Henry Bego (Malaysia) lập được ở SEA Games 25 với thành tích 1 phút 49 giây 22.

Lâm Quang Nhật. Ở vòng chung kết 1.500m bơi tự do nam diễn ra vào ngày 10.6, Lâm Quang Nhật đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 31 giây 03. Kỷ lục cũ do Arabejo Ryan (Philippines) thiết lập tại SEA Games 25 với thành tích 15 phút 37 giây 75.

Điền kinh

img

Nguyễn Văn Lai.

Nguyễn Văn Lai. Ở vòng chung kết chạy 5.000m nam diễn ra vào ngày 9.6, Nguyễn Văn Lai đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 14 phút, 04 giây 82. Kỷ lục cũ do Ramachandran Murusamy (Malaysia) thiết lập tại SEA Games 17 với thành tích 14 phút 08 giây 97.

Nguyễn Thị Huyền. Tại vòng chung kết 400m chạy vượt rào diễn ra vào ngày 10.6, Nguyễn Thị Huyền đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56 giây 15. Kỷ lục cũ do Srithoa Reawadee thiết lập tại SEA Games 18 với thành tích 56 giây 78.

Ở vòng chung kết chạy 4x400m nữ diễn ra vào ngày 11.6, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 31 giây 46. Kỷ lục cũ do các VĐV của Thái Lan thiết lập tại SEA Games 16 với thành tích 3 phút 35 giây 53.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem