Những người đi đầu xây dựng nông thôn mới

Chúc Ly Thứ ba, ngày 14/10/2014 07:35 AM (GMT+7)
Trong 3 năm từ 2011-2013, tỉnh Hậu Giang có 44.877 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh  (ND SXKD) giỏi các cấp, trong đó cấp T.Ư là 271 hộ; 6.979 hộ có mô hình thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. 
Bình luận 0

Hôm nay (14.10), Hội ND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ND SXKD giỏi giai đoạn 2011-2013, khen thưởng 148 ND có thành tích xuất sắc trong phong trào SXKD giỏi.

Những mô hình đột phá

3 năm qua, Hậu Giang có 241.125 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi, và thực tế đã có nhiều mô hình tiêu biểu mang lại thu nhập cao. Điển hình là mô hình sản xuất bưởi tạo hình của ông Võ Trung Thành ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân (huyện Châu Thành). “Bắt đầu có ý tưởng tạo hình cho bưởi vào năm 2009, đến năm 2010 tôi thử nghiệm làm được 120 trái bưởi hồ lô đầu tiên. Sau đó, tôi đưa vào sản xuất đại trà, dần dần đã tạo được thương hiệu riêng và thu hút được đơn đặt hàng từ khắp nơi” - ông Thành cho hay.

Được biết, ông Thành là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản xuất bưởi tạo hình ấp Phú Trí A. Từ khi tham gia câu lạc bộ, 26 thành viên đã có thu nhập trung bình 200-250 triệu đồng/ha/năm. “Các hộ trong câu lạc bộ đều có tay nghề khá, thu nhập ổn định. Khi có điều kiện về kinh tế, các thành viên đóng góp xây 2 căn nhà cho hộ nghèo trong xã trị giá 40 triệu đồng, đầu tư hệ thống truyền thanh địa phương 16,5 triệu đồng…” - ông Thành thông tin.

Đi đầu xây dựng nông thôn mới



Ông Châu Minh Tiến
  Phong trào ND SXKD giỏi đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn của tỉnh theo hướng tích cực.    
Có thể nói phong trào ND SXKD giỏi ở Hậu Giang đã tác động tích cực đến việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ND phát huy dân chủ, hăng hái tham gia đóng góp. Ba năm qua, ND đã hiến đất, cây trồng, ngày công lao động… trị giá 616,575 tỷ đồng. Riêng năm 2013, Hội ND các cấp đã trực tiếp vận động ND thực hiện 82 công trình…

 

Ông Châu Minh Tiến - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hậu Giang thông tin: “Nhằm hỗ trợ tốt cho các hộ ND, các cấp hội, sở, ngành phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông kịp thời đưa tin những mô hình sản xuất mới, hiệu quả để nhân ra; cũng như thông tin thị trường đến với ND góp phần đáng kể trong việc đưa phong trào phát triển cả về số và chất”.

Ông Tiến cho biết thêm: “Phong trào ND SXKD giỏi đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn của tỉnh theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2013 toàn tỉnh đạt 12,31%/năm. Thu nhập bình quân đầu người từ 19,6 triệu đồng năm 2011 lên 27,2 triệu đồng năm 2013. Đời sống vật chất, tinh thần của ND nông thôn có nhiều tiến bộ, khởi sắc…” – ông Tiến cho biết thêm.

Mục tiêu của Hội ND trong thời gian tới là hằng năm có từ 60% trở lên số hộ ND đăng ký và ít nhất 50% trong số này đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp. Đến 2015, có 55% hộ ND SXKD giỏi có mô hình sản xuất đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Mỗi chi hội giúp giảm 1 hộ nghèo/ năm....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem