Những nguy cơ đe dọa thế giới năm 2011

Thứ bảy, ngày 15/01/2011 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giá nông sản nhảy múa “như con quỷ dữ” cùng với sự tăng trưởng mạnh của nạn buôn lậu... là những mối đe dọa lớn đối với thế giới trong năm 2011.
Bình luận 0

Đó là nội dung báo cáo hàng năm của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố.

Sự bùng nổ của giá nguyên liệu

img
Lương thực thiếu và giá tăng cao là nguy cơ đe doạ cuộc sống của người nghèo.

Ông Robert Greenhill - phát ngôn viên của WEF cho rằng thế giới hiện đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương nhất kể từ 50 năm trở lại đây. Chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Davos tại Thụy Sĩ vào cuối tháng 1 tới, WEF một lần nữa muốn cảnh báo thế giới chưa sẵn sàng đối phó với các nguy cơ trong tương lai.

Đại diện của WEF, Robert Greenhill nhấn mạnh: "Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ tài chính của các chính phủ và người dân. Tuy nhiên, những nguy cơ đe dọa họ sẽ không bao giờ mất đi".

Theo WEF, những nguy cơ đối với thế giới trong năm 2011 rất nhiều. Báo cáo mới công bố của WEF chia các nguy cơ này ra làm 3 nhóm lớn là: Tội phạm có tổ chức, tham nhũng và tính bấp bênh của các quốc gia; nguy cơ liên quan tới nguồn nước, lương thực và năng lượng; các nguy cơ gây bất ổn đối với kinh tế vĩ mô của thế giới.

Sự bùng nổ về giá nguyên liệu được các chuyên gia của WEF đánh giá là vấn đề nhạy cảm nhất. Giá dầu lửa đã vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng và giá nông sản tiếp tục leo thang. Theo đánh giá của WEF, đây là những triệu chứng của thực trạng nhu cầu về nước, lương thực và năng lượng trên thế giới sẽ gia tăng vào khoảng từ 30-50% trong hai thập kỷ tới. Tuy vậy, báo cáo nêu trên của WEF cho rằng các quốc gia trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối phó với những vấn đề này về dài hạn.

Lạm phát giá lương thực

Trong báo cáo công bố tuần trước, Tổ chức Nông - Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 12-2010, đồng thời cảnh báo giá các mặt hàng ngũ cốc cơ bản có thể sẽ còn tăng nữa.

Hiện nay lạm phát giá lương thực đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự của các nhà hoạch định chính sách, khi mà người ta vẫn chưa quên "cơn ác mộng" của cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008, thời điểm giá lương thực leo thang đã làm bùng lên các cuộc bạo động tại nhiều nước, đẩy lạm phát tăng cao và gây ra tình trạng thâm hụt thương mại nghiêm trọng.

Hiện nay nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, đang phải đương đầu với tình trạng tăng giá lương thực ở mức hai con số.

Việc giá lương thực tăng cao tại các nền kinh tế tăng trưởng nhanh đang đặt ra nhiệm vụ cho các nhà quản lý tiền tệ phải kiềm chế lạm phát. Các nền kinh tế hàng đầu trong nhóm G20 đã cam kết sẽ hành động để đối phó với vấn đề này và nhiều nước cũng đã đưa ra các biện pháp kiểm soát giá hoặc tăng nguồn cung lương thực để trấn an người tiêu dùng.

Liên quan tới tội phạm có tổ chức - ma túy, mại dâm, làm hàng giả..., báo cáo của WEF cho rằng từ 7 - 10% giá trị thương mại thế giới có liên quan tới hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Các chuyên gia của WEF nhận định một thế giới hội nhập sâu rộng, những thiếu sót trong điều hành của các chính phủ và sự mất cân đối giữa các nền kinh tế là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động tội phạm quốc tế. Vì vậy, WEF đề xuất nhanh chóng thiết lập hình thức hợp tác quốc tế hiệu quả để giải quyết vấn đề này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem