Những sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật 2014

PV Thứ năm, ngày 01/01/2015 00:10 AM (GMT+7)
Năm 2014 đã trôi qua với hàng loạt sự kiện quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Dưới đây là những sự kiện kinh tế - xã hội đáng chú ý trong năm vừa qua.
Bình luận 0

1. Lạm phát thấp nhất 13 năm, GDP tăng vượt dự kiến

Năm 2014, lạm phát của Việt Nam tăng thấp nhất trong 13 năm gần đây, ở mức 4,09%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao là 7%.

Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân lạm phát thấp là do sự sụt giảm trong tổng cầu của nền kinh tế và đây không thể là một kết quả tích cực được mong đợi.

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cao thứ 2 thế giới, với mức đạt 5,9%, cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra (5,8%) và cao hơn năm 2013 (5,42%).

2. Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, đâm tàu Việt Nam

Ngày 2.5, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vị trí khoan tại khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Những ngày sau đó, Trung Quốc đã huy động nhiều tàu thuyền lớn ngang ngược đâm và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam khiến nhiều kiểm ngư viên Việt Nam bị thương.

img 

Ngày 2.5,  Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chủ trương của Việt Nam là kiềm chế, tránh gây căng thẳng và đấu tranh bằng biện pháp hòa bình nhưng kiên quyết, không nhân nhượng trước vấn đề chủ quyền.

Đến ngày 16/7,  Trung Quốc đã kéo giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

4. Công bố phương án tổ chức kỳ thi chung quốc gia 2015

Chiều 18.12, Bộ GD-ĐT chính thức công bố dự thảo Quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh ĐH-CĐ.

Một số điểm đáng chú ý trong dự thảo là: Kỳ thi sẽ bắt đầu từ ngày 1.7.2015; Tổ chức thi 8 môn (trong đó có 4 môn tối thiểu); Chấm theo thang điểm 20 và sử dụng kết quả “2 trong 1” (kết quả thi sẽ là căn cứ tuyển sinh vào ĐH, CĐ).

5. Khánh thành tòa nhà Quốc hội mới

Đầu tháng 10/2014, tòa nhà Quốc hội mới tọa lạc trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

img 

 Công trình Nhà Quốc hội (mới) cao 39m với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm.

Nhà Quốc hội mới là công trình đặc biệt, cao 39m, có kiến trúc vuông. Công trình hiện đại với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 60.000 m2. Ở đỉnh trần vòm phòng họp sẽ có một chùm đèn pha lê nặng 5 tấn.

6. Giá xăng dầu giảm 19 lần trong năm

Trong năm vừa qua, cả giá xăng và giá dầu đã có tới 24 lần điều chỉnh, trong đó 5 lần điều chỉnh tăng và 19 lần điều chỉnh giảm. Riêng giá xăng giảm 12 lần, tổng cộng là 7.750 đồng/lít. Đặc biệt, ngày 22.12, giá xăng giảm kỷ lục 2.050 đồng/lít, trở về mức 17.880 đồng/lít. Đây là mức giảm giá xăng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó, các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ lại giảm giá rất chậm, hoặc không giảm.

7. Hàng không Việt Nam liên tiếp gặp sự cố

Năm 2014 được nhận định là năm ngành hàng không Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu. Đặc biệt, sự cố mất điện Trạm không lưu Tân Sơn Nhất được đánh giá là lần đầu tiên ở Việt Nam. Sự cố đã làm đơn vị này mất điều hành bay trong thời gian khoảng 1h15’, khiến nhiều máy bay phải đình hoãn cất cánh, quay trở lại sân bay khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị.

img
 

Sự cố mất điện tại trạm không lưu sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều máy bay phải hoãn cất cánh, quay trở lại sân bay khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị.

Theo tổng kết của Cục Hàng không Việt Nam, năm 2014, đã xảy ra 311 vụ sự cố hàng không với nhiều mức độ, tăng 129 vụ so với năm 2013.

Trong đó, nguyên nhân do hỏng hóc kỹ thuật lên tới 143 vụ, cao hơn năm 2013 là 60 vụ, do hành khách chiếm 27 vụ, cao hơn năm ngoái 24 vụ.

8. Giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng

Sự cố nghiêm trọng xảy ra tại hầm thuỷ điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Vào lúc 7h sáng 16/12, khi hơn 30 công nhân đang làm việc thì hàng trăm mét khối đất đá đổ sập xuống ở vị trí cách cửa hầm 500m. 20 người chạy thoát ra ngoài miệng hầm, trong khi 12 đồng nghiệp bị kẹt bên trong.

img

Sập hầm thủy điện khiến 12 công nhân mắc kẹt.

Hàng trăm người đã được huy động tới hiện trường để giải cứu 12 công nhân.

Và sau 81 giờ nỗ lực đào hầm, đến 16h30 ngày 19/12, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 12 nạn nhân ra ngoài an toàn. Hàng trăm con người có mặt tại hiện trường vỡ òa trong niềm vui. Nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gương mặt của các công nhân và những chiến sĩ công binh, lực lượng cứu hộ...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem