Những thống kê đáng nể trong sự nghiệp của "Hoàng đế" Beckenbauer

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 09/01/2024 08:10 AM (GMT+7)
Huyền thoại bóng đá Đức - Franz Beckenbauer vừa qua đời ở tuổi 78. Cùng điểm qua những thống kê đáng chú ý trong sự nghiệp của cố danh thủ này.
Bình luận 0

Những thống kê đáng nể trong sự nghiệp Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern Munich, vị trí sở trường của ông là hậu vệ quét. Năm 1964, ông được đôn lên đội một và gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena tới năm 1977.

Trải qua 584 lần ra sân trong màu áo Bayern trên mọi đấu trường, Beckenbauer ghi được 75 bàn thắng. "Hoàng đế" cùng "Hùm xám" giành 4 chức vô địch Bundesliga, 4 Cúp quốc gia Đức, 1 Regionalliga Sud, 3 cúp C1 châu Â, 1 cúp Liên lục địa.

Những thống kê đáng nể trong sự nghiệp của "Hoàng đế" Beckenbauer- Ảnh 1.

Franz Beckenbauer nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1974. Ảnh: Getty.

Beckenbauer có 2 quãng thời gian khoác áo New York Cosmos (1977-1980 và 1983), ra sân tổng cộng 132 lần, ghi 23 bàn và cùng đội bóng này giành 3 chức vô địch North American Soccer League (1977, 1978, 1980).

Trong màu áo Hamburg (1980-1982), Beckenbauer được ra sân 38 trận nhưng không ghi được bàn thắng nào. Thành tích của ông cùng đội bóng này là vô địch Bundesliga mùa giải 1981/82.

Ở cấp độ ĐTQG, Beckenbauer có 103 trận khoác áo Tây Đức (tiền thân của ĐT Đức) và đóng góp 14 bàn thắng. Cựu danh thủ sinh năm 1945 cùng "Die Mannschaft" vô địch World Cup 1974, giành á quân World Cup 1966 và HCĐ World Cup 1970, vô địch EURO 1972, á quân EURO 1976.

1 năm sau khi giải nghệ, Beckenbauer dẫn dắt ĐT Tây Đức từ năm 1984-1990. Thành tích của ông là giúp "Cỗ xe tăng" vô địch World Cup 1990, giành á quân World Cup 1986 và HCĐ EURO 1988.

Từ năm 1990-1991, Beckenbauer làm Giám đốc thể thao cho Marseille. Sau đó, ông nghỉ ngơi 2 năm trước khi dẫn dắt Bayern Munich từ năm 1993-1994 vừa giúp đội bóng xứ Bavaria đăng quang ở Bundesliga 1993/94. Năm 1996, ông trở lại dẫn dắt Bayern lần 2 và để lại dấu ấn với chức vô địch UEFA Cup 1995/96.

Những thống kê đáng nể trong sự nghiệp của "Hoàng đế" Beckenbauer- Ảnh 2.

Beckenbauer và các học trò ăn mừng khi vô địch World Cup 1990. Ảnh: AFP.

Đến thời điểm này, Beckenbauer cùng với Mario Zagallo (Brazil) và Didier Deschamps (Pháp) là 3 người từng vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và HLV.

Năm 1994, Beckenbauer trở thành Chủ tịch Bayern trước khi từ chức vào năm 2009. Bên cạnh vai trò đó, ông còn trở thành Phó Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) và là nhân vật đi đầu trong việc đưa Đức trở thành quốc gia đăng cai World Cup 2006.

Những danh hiệu đáng chú ý của Beckenbauer khi còn thi đấu là Quả bóng Vàng thế giới 1972, Quả bóng bạc 1974, 1975, Quả bóng đồng 1966, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 1966, lọt vào đội hình tiêu biểu World Cup 1966, 1970, 1974, vào đội hình tiêu biểu FIFA năm 1968, giành Quả bóng Bạc World Cup 1974.

Bên cạnh đó, Beckenbauer còn có 4 lần giành giải thưởng Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm (1966, 1968, 1974, 1976), lọt vào Đội hình tiêu biểu Bundesliga do tạp chí Kicker bầu chọn ở các mùa giải 1965/66, 1966/67 , 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem