Những trận lốc xoáy trở thành nỗi ám ảnh của thế giới

Thứ ba, ngày 21/05/2013 14:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lốc xoáy đã trở thành nỗi kinh hoàng của không ít quốc gia với độ tàn phá khủng khiếp không thua kém gì động đất, sóng thần. Chỉ riêng Mỹ, mỗi năm có khoảng 1.300 trận lốc xoáy, 2% trong số này gây thiệt hại nghiêm trọng.
Bình luận 0

Trong những năm gần đây, 2011 được coi là “năm của lốc xoáy” với những diễn biến bất thường của thời tiết, các trận lốc xoáy liên tiếp diễn ra khắp nơi trên thế giới với sức tàn phá ghê gớm.

Ngày 27.4.2011, một cơn bão mạnh tạo ra lốc xoáy khiến ít nhất 295 người chết và nhiều tòa nhà bị san phẳng, đường điện bị đánh sập trên toàn miền trung và nam Mỹ. Đây được coi là cơn lốc xoáy tồi tệ nhất tại Mỹ trong vòng 40 năm qua tại các bang Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama và Bắc Carolina. Một tháng sau đó, ngày 22.5, một trận lốc xoáy khác lại diễn ra tại Joplin, bang Missouri. Đây được cho là trận lốc kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ trong 60 năm qua tính từ trận bão lốc ở Woodward, Oklahoma tháng 4.1947 đã khiến ít nhất 125 người thiệt mạng. Một vùng rộng lớn khoảng 10km ở thành phố Joplin của bang Missouri đã bị san phẳng.

img
Trận lốc xoáy tại Oklahoma, Mỹ ngày 20.5.2013 khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.

Tại Madagascar, cơn lốc xoáy nhiệt đới mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc quốc đảo ở Nam Ấn Độ Dương ngày 3.3.2011 đã làm ít nhất 34 người chết và mất tích, hàng trăm người khác bị thương. Trận lốc xoáy này cũng đã khiến 77.000 người phải sơ tán khẩn cấp và 200.000 người bị mất nhà cửa, nhiều diện tích trồng lúa sắp thu hoạch bị phá hủy hoàn toàn hoặc ngập trong nước.

Trong quá khứ, những trận lốc xoáy kinh hoàng vẫn luôn là nỗi ám ảnh của những người từng sống sót sau thảm họa thiên tai này.

Năm 1989, trận lốc xoáy có tên Daulatpur-Saturia ở Bangladesh đã giết chết 1.300 người, trở thành một trong những trận lốc xoáy kinh hoàng nhất trên thế giới. Cơn lốc xoáy này đã quét qua các khu vực dân cư nghèo của bang Dhaka chừng 50 dặm. Số người chết trong thảm họa này tăng cao do phần lớn những ngôi nhà trong khu vực này là khu ổ chuột, không chịu đựng nổi với sức gió càn quét mạnh. Trận lốc xoáy này cũng khiến 80.000 người vô gia cư, hơn 20 ngôi làng bị san phẳng và 12.000 người bị thương.

Năm 1953, một trận lốc xoáy tấn công chốc lát vào Waco, Texas khiến 600 người bị thương, 114 người bị thiệt mạng. Ngoài ra, trận lốc xoáy này cũng phá hủy 1.000 ngôi nhà và khoảng 2.000 chiếc xe hơi. Ước tính thiệt hại kinh tế do trận lốc xoáy này gây ra là 41 triệu USD tính ở thời điểm năm 1953.

Theo Weather.com
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem