Những truyền thuyết rợn người về động đất, sóng thần, dịch bệnh

Minh Nhật (theo Listverse) Thứ sáu, ngày 04/10/2019 10:00 AM (GMT+7)
Con người không phải lúc nào cũng hiểu được bản chất của tự nhiên và thế giới xung quanh. Vì thế từng có thời, con người cho rằng các lực lượng siêu nhiên gây ra các hiện tượng tự nhiên như động đất, sóng thần, dịch bệnh...
Bình luận 0

Sóng thần do quỷ biển gây ra

img

Người Moken sống ở một vài hòn đảo rải rác gần bờ biển Myanmar và Thái Lan lưu truyền một truyền thuyết về một linh hồn quỷ biển Katoy Oken khi giận dữ sẽ gửi những "con sóng quái vật" vào bờ để thanh lọc loài người. Người Moken rất nhạy cảm với động đất, sóng thần. Khi họ cảm thấy mặt đất rung chuyển, những quả dừa trên cây rung lắc rồi rụng, nước đã rút khỏi bãi biển là khi "sóng quái vật" đã được Katoy Oken đánh thức và gửi vào đất liền. 

Sau đó, một con sóng vươn cao như ngọn cây dừa đổ ập vào bờ thanh lọc hòn đảo nhưng không có người Moken nào bị nó cuốn đi vì họ đã kịp sơ tán đến vùng đất cao. 

Vào năm 2004, một trận động đất mạnh 8,9 độ richter đã gây ra  sóng thần lớn ở nhiều quốc gia. Sóng thần đã giết chết 175.000 người trong khu vực và khiến 125.000 người khác mất tích. Một hòn đảo có khoảng 200 người Moken sinh sống nằm ngay trên đường đi của sóng thần. Nhưng khi người Moken nhìn thấy nước rút khỏi bãi biển, tất cả họ ngay lập tức chạy lên vùng đất cao vì họ nhớ đến truyền thuyết quỷ biển Katoy Oken. Trong số 200 Moken ở trên đảo, chỉ có một người duy nhất thiệt mạng trong trận sóng thần năm 2004.

Cá trê khổng lồ làm rung chuyển Trái đất

img

Trong thần thoại Nhật Bản, Namazu là một con cá trê khổng lồ và có sức mạnh vô cùng khủng khiếp khi có thể gây ra động đất chỉ bằng một cái quẫy đuôi.

Bình thường, Namazu bị thần Kashima giam giữ dưới một tảng đá khổng lồ, nhưng thần Kashima cũng đôi khi lơ là nhiệm vụ của mình và cái đuôi không được kiểm soát của Namazu khi đó sẽ gây ra những trận động đất, sóng thần nguy hiểm. 

Mẹ Trái đất giận dữ

img

Trên khắp các quốc gia Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru và Bolivia, người dân bản địa tôn kính Mẹ Trái đất hoặc Pachamama. Trong thần thoại Inca cổ đại, bà là một vị thần sinh sản, là mẹ tự nhiên giúp nuôi dưỡng và bảo vệ động vật và thực vật. 

Mặc dù bản tính của Mẹ Trái đất là hiền lành và rộng rãi, song Pachamama cũng được cho là gây ra những trận động đất, lở đất và sấm sét trong cơn giận dữ. Những thảm họa này được cho là nhắm vào những người không quan tâm đến Trái đất hoặc các loài sinh vật trên Trái đất. 

Bệnh dịch do thần "bóng tối cúi mình"

img

Ở Ireland, trước khi Kitô giáo được truyền bá, người ta thờ vị thần sinh sản Crom Cruach - có nghĩa là "bóng tối cúi mình". 

Nhưng vị thần này cũng bị cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh, mất mùa trong đó nguyên nhân là do con người không làm Crom Cruach vui lòng hoặc không hiến tế cho vị thần này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem