Những vật dụng khó hiểu nhất bị bỏ quên ở khách sạn

Mẫn Di - Economist Chủ nhật, ngày 17/01/2016 00:03 AM (GMT+7)
Các vật dụng bị khách bỏ lại có thể khiến nhân viên dọn phòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Bình luận 0

Tất cả chúng ta đều từng quên đồ tại khách sạn. Khi đồ đạc đã gói ghém, taxi đã sẵn sàng, chỉ còn hai giờ tới chuyến bay và bạn chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó giữa đường tới sân bay. Đa số trong đó đều là các vật dụng lặt vặt như túi giấy ướt, cuốn sách hay một trang phục nào đó.

Tệ hơn là smartphone, máy tính bảng hay laptop. Nhưng trong một số trường hợp, các vật dụng bị khách bỏ lại có thể khiến nhân viên nhà phòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

Travelodge, chuỗi khách sạn Anh quốc vừa công bố danh sách những đồ vật kỳ lạ nhất được tìm thấy trong phòng. Ví dụ như một túi chứa đầy chân tay giả, va ly đầy giày hiệu Jimmy Choo, nhà búp bê làm bằng bánh mì và một con ngựa con. Thậm chí còn có khách làm thủ tục rời đi mà quên khuấy cả người thân hay bạn bè trong phòng.

img
Ngựa mini giống Shetland

Nổi tiếng nhất là thủ tướng Anh David Cameroon từng bỏ quên con gái tại quầy bar ở một nhà hàng mà ông tới ăn tối. Thống kê còn cho thấy toàn chuỗi Travelodge đã thu thập 12.000 laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Một số trường hợp cá biệt khác là số lượng lớn tiền mặt, hợp đồng kinh doanh hay giấy tờ pháp luật. Loại đồ dùng bị bỏ lại nữa là búp bê và đồ chơi tình dục, chiếm tới 30% số đồ bỏ quên.  

Các vật dụng "kinh điển" trong danh sách của Travelodge có thể kể đến: 

1/ Mẹ chồng

2/ Chìa khóa xe Bentley

3/ Vương miện kim cương

4/ Ngựa mini giống Shetland

5/ Váy saree cưới trị giá 10.000 bảng

6/ Túi chứa đầy chân giả với giày nhiều cỡ

7/Bánh cưới cao 3 mét

8/ Bài phát ngôn của một chính trị gia

9/ Bộ sưu tập gấu bông

10/ Nồi cơm điện

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem