Niềm vui của người nông dân được nhận lương hưu sau hơn 14 năm tham gia BHXH tự nguyện

Tuấn Kiệt Thứ hai, ngày 12/09/2022 06:06 AM (GMT+7)
Tham gia BHXH tự nguyện được hơn 14 năm, đến nay, bà Trần Thị Khiêm (trú tại Tam Nông, Phú Thọ) đã vui mừng được nhận lương hưu. Bà là người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu đầu tiên trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Tin từ BHXH huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, bà Trần Thị Khiêm (có hộ khẩu thường trú tại Khu 13, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) là người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu đầu tiên trên địa bàn huyện. 

Bà Khiêm chia sẻ, bà tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 1/2008, đến ngày 1/6/2022, bà Khiêm đã được hưởng chế độ hưu trí với mức lương 1.494.967 đồng và được cấp thẻ BHYT của đối tượng hưu trí.

Ngày 1/6/2022, Ban Giám đốc BHXH huyện Tam Nông đã liên lạc và đến tận nhà trao quyết định nghỉ hưu và thẻ BHYT cho bà Khiêm. 

Bà Khiêm chia sẻ: "Năm 2008, khi chính sách BHXH tự nguyện ra đời, cán bộ đại lý thu UBND xã Cổ Tiết cũ nay là xã Vạn Xuân đã đến nhà tuyên truyền, vận động tôi tham gia BHXH tự nguyện. 

Sau khi nghe kỹ, tôi thấy đây là một chính sách hết sức có lợi cho những người nông dân như tôi, chịu khó dành dụm mỗi tháng chút ít mà về già có lương hưu và thẻ BHYT miễn phí giống như mấy bác cán bộ Nhà nước thì tôi đồng ý tham gia”. 

Niềm vui của người nông dân được nhận lương hưu sau hơn 14 năm tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Ban Giám đốc BHXH huyện Tam Nông trao Quyết định nghỉ hưu và thẻ BHYT cho bà Khiêm. ẢNh BHXH huyện Tam Nông

Chính vì lý do đó mà ngay từ tháng 1/2008 bà Khiêm đã tham gia BHXH tự nguyện với mức lương làm căn cứ đóng là 590.000 đồng. Trải qua 14 năm 4 tháng đóng BHXH tự nguyện với các mức lương khác nhau từ 590.000 đồng cho đến 6.000.000 đồng. 

Đến tháng 5/2022, khi đã đến tuổi về hưu bà đóng 1 lần cho 5 năm 8 tháng còn thiếu và được BHXH huyện Tam Nông giải quyết chế độ hưu trí và hưởng lương hưu từ tháng 6/2022 với mức hưởng hàng tháng là 1.494.967 đồng/ tháng và được cấp BHYT với mức hưởng 95% suốt đời, được tăng lương hưu theo quy định của nhà nước.

  • Cầm quyết định hưởng chế độ hưu trí trên tay, bà Khiêm rất vui mừng và xúc động. Bà cho biết: "Ngày trước khi chưa có lương hưu, cuộc sống của tôi cũng vất vả lắm, hàng ngày lo công việc đồng áng, chăn nuôi, trồng trọt,…chỉ mong có thu nhập đều để chăm sóc gia đình và lo cho con cái ăn học. 
  • Nay khi tuổi cao, sức đã giảm, được nhà nước lo cho tôi, hàng tháng đều có lương hưu để trang trải cuộc sống, ốm đau thì đã có thẻ BHYT của đối tượng hưu trí. 
  • Vậy thì bây giờ tôi sẽ chỉ còn phải chăm sóc sức khỏe cho mình thật khỏe mạnh để được nhà nước chăm lo đến lúc đầu bạc, răng long”.
  • Bà cũng cho biết thêm, kể từ khi tham gia BHXH tự nguyện, bản thân bà cũng tuyên truyền cho những người hàng xóm, bạn bè chưa tham gia BHXH tự nguyện về những lợi ích lâu dài mà chính sách này mang tới để họ tham gia và đến một ngày không xa chính những người hàng xóm mà bà đã động viên tham gia đó cũng được hưởng lương hưu như bản thân bà ngày hôm nay.

Bà Thu Lan - Phó Giám đốc BHXH huyện Tam Nông chia sẻ, bà rất phấn khởi vì có người dân tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng chế độ hưu trí. 

Sự vui mừng của bà Khiêm chúng là nguồn động lực để tập thể cán bộ BHXH huyện Tam Nông tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, mang cơ hội thụ hưởng chính sách an sinh xã hội cho tất cả người dân trên địa bàn huyện.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem