Niềm vui "sinh con chủ động"

Hoàng Ba Đình Thứ tư, ngày 16/03/2022 08:24 AM (GMT+7)
Do đặc thù kinh tế, TP.HCM có nhiều cặp vợ chồng dù đã kết hôn từ rất lâu, nhưng vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Trong thời gian qua, dịch bệnh hoành hành, cộng với giá cả tăng cao khiến cho kế hoạch sinh con của các cặp vợ chồng TP.HCM lại tiếp tục bị trì hoãn.
Bình luận 0

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM cho biết, hiện nay tổng tỷ suất sinh của TP.HCM là 1,39 con, đang ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế trên toàn quốc là 2,09 con. Số liệu từ năm 2000 đến năm 2019 cho thấy, tổng tỷ suất sinh của thành phố liên tục giảm. Nếu như năm 2000 là 1,76 con thì đến năm 2018 giảm xuống là 1,33 con.

Niềm vui cho những cặp sinh muộn - Ảnh 1.

Bệnh viện Từ Dũ, ngoài chuyên khoa phụ sản, còn có chức năng chữa hiếm muộn – cấy phôi. Ảnh: H.B.Đ

Lý giải vấn đề này, bà Trần Thị Huệ (cử nhân địa lý dân số Trường ĐHKH&NV TP.HCM) cho biết: TP.HCM có nền kinh tế sôi động. Đấy là lợi thế, cũng là áp lực lên cuộc sống, công việc, làm số người kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con và không muốn sinh con ngày càng gia tăng. Một nguyên nhân nữa là do tâm lý sợ tốn kém nên nhu cầu sinh con của các gia đình đang có xu hướng giảm nhanh. Ngoài ra, mục tiêu phát triển kinh tế cũng dẫn đến áp lực cho các gia đình trong nỗi lo tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt.

Kết hôn muộn, sinh muộn... là xu hướng khó tránh khỏi ở những nơi kinh tế phát triển nói chung và TP.HCM nói riêng.

Kết hôn muộn, rồi đợi cho đến lúc đầy đủ về mặt kinh tế mới chịu sinh con, thì lúc đó, không ít cặp vợ chồng đã không còn đủ sức khỏe sinh sản nữa. Vì vậy, để thụ tinh một cách tự nhiên thì "hên xui", nên một số cặp đã lựa chọn việc nhờ y học can thiệp: cấy phôi. Nói dễ hiểu, kỹ thuật này sẽ tạo điều kiện cho tinh trùng gặp trứng để diễn ra quá trình thụ tinh trong phòng thí nghiệm tạo thành phôi, sau đó phôi được đưa trở lại vào buồng tử cung người vợ để phát triển như quá trình thụ thai tự nhiên. 

Niềm vui cho những cặp sinh muộn - Ảnh 2.

Bệnh viện Tâm Anh, một trong những bệnh viện có công nghệ cấy phôi ISO 5. Ảnh: H.B.Đ

Trước đây, việc thụ tinh trong ống nghiệm và cấy phôi... thường dành cho những cặp vô sinh hiếm muộn. Nhưng nay đã được một số cặp lựa chọn bởi cách mang thai này có ưu điểm là chủ động được thời gian mang thai và sinh con. Chủ động được thời gian, thì có thể sắp xếp cho phù hợp với công việc, ngoài ra còn có thể chủ động lựa chọn được "tuổi" và "mạng" của đứa trẻ sao cho "hạp" với bố mẹ của chúng nhất.

Anh L.Đ.T (27 tuổi, ngụ quận 10) chia sẻ: "Vợ tôi tuổi Mùi, tôi tuổi Hợi. Theo như "tuổi" và "mạng", năm nay là năm thuận lợi để sinh con, bởi vì năm nay là năm "Mão", mà "Hợi – Mão – Mùi" là bộ "tam hợp". Giờ kinh tế cũng tương đối, có thể, tôi sẽ chọn cách "cấy phôi" để cho "chắc kèo". Nếu "thả" theo cách tự nhiên, biết đâu lại rơi sang năm sau là năm Tỵ, mà Tỵ lại kỵ với Hợi vì "Dần –Thân – Tỵ - Hợi" lại là "tứ hành xung".

Niềm vui cho những cặp sinh muộn - Ảnh 3.

Hình ảnh nuôi cấy phôi. Ảnh: Vinmec

Ngoài chuyện "kỵ, hạp" tuổi tác, còn có một số nguyên nhân khác để lựa chọn "cấy phôi". Chẳng hạn, vợ chồng anh V.T.T (34 tuổi, ngụ Tân Phú), kết hôn từ 4 năm nay, nhưng đến 2022 này mới có kế hoạch sinh con. Và anh cũng dự định cho vợ mang thai bằng cách "cấy phôi".

Anh V.T.T cho biết: "Kế hoạch của vợ chồng tôi là chỉ có thai và sinh nở một lần thôi. Nhưng cả hai muốn sinh đôi để bé có anh, có chị, có em và vợ em không phải mất sức vì sinh nhiều lần. Nếu như mang thai thông thường thì tỷ lệ đạt song thai không cao. Nên gia đình tôi quyết định chọn cách cấy phôi để nắm chắc khả năng sinh đôi".

Bên cạnh đó còn một nguyên nhân nữa, khiến cấy phôi được lựa chọn, đấy chính là có thể lựa chọn được giới tính của thai nhi. Nhưng điều này không ai nói thẳng ra bởi vì đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Theo "Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số của Chính phủ" quy định chi tiết nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi. Mức phạt từ vài triệu đến vài chục triệu đối với các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, mức phạt này có thể chẳng thấm vào đâu với chi phí cả trăm triệu cho mỗi lần cấy phôi.

Ngoài ra, anh V.T.T cũng trăn trở: "Tôi mong muốn là có song thai. Nhưng liệu có khi nào sau khi cấy lại phát hiện không chỉ là sinh đôi mà là sinh ba, sinh bốn gì hay không? Nhỡ như vậy thật thì đến lúc đấy không thể loại bỏ được nữa rồi. Mà sinh ba sinh bốn, chuyện tốn kém không nói, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ và các bé".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem