Ninh Bình: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển con sơn dương nặng 42 kg

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 03/02/2023 15:08 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) vừa bắt giữ 2 đối tượng quê tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển con sơn dương nặng khoảng 42kg đã chết đi bán.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 31/1/2023, tại tuyến đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận Tổ 7, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển con sơn dương nặng khoảng 42 kg.

Ninh Bình: Bắt hai đối tượng vận chuyển con sơn dương nặng khoảng 42 kg - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang cân trọng lượng cá thể sơn dương. Ảnh: CANB

Hai đối tượng vận chuyển con sơn dương trên xe ô tô biển kiểm soát: 36A-816.75 do Nguyễn Văn Thịnh (trú tại thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) lái xe và Bùi Văn Tuấn (thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). 

Qua đấu tranh, Bùi Văn Tuấn khai cá thể động vật trên là con sơn dương đánh bẫy ở khu vực rừng gần nhà. Sau khi bẫy được con sơn dương, Tuấn thuê Nguyễn Văn Thịnh vận chuyển từ tỉnh Thanh Hóa ra thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) để bán.

Được biết, Sơn Dương là động vật thuộc họ trâu bò, thuộc bộ ngón chẵn, là động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem