Ninh Bình: Mưa lớn trên diện rộng, 100% tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 10/10/2021 14:07 PM (GMT+7)
Để chủ động ứng phó với bão số 7, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã kêu gọi 100 % tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.
Bình luận 0

Sáng 10/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Anh Khôi-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Sơn cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa lớn diện rộng, huyện đã kêu gọi 100% tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn".

Ninh Bình: 100% tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn - Ảnh 1.

100% tàu thuyền huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã vào nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Vũ Thượng

"Huyện Kim Sơn luôn trong tâm thế sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, chủ động chằng, chống nhà cửa, kho tàng phòng chống bão số 7", ông Trần Anh Khôi cho biết thêm.

Ninh Bình: 100% tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn - Ảnh 2.

Huyện Kim Sơn đã thông báo cho 1.090 người/917 lều, chòi từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3 chằng, chống trước khi bão số 7 đổ bộ. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng theo ông Trần Anh Khôi, huyện Kim Sơn đã thông báo cho các lao động khu vực vùng bãi chủ động để chằng, chống lều canh nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi hướng di chuyển của bão số 7 để kịp thời ứng phó. Ngoài ra, huyện đang kiểm soát chặt chẽ không cho tàu thuyền ra khơi.

Được biết, huyện Kim Sơn có tổng 135 phương tiện với 435 thuyền viên. Trong đó, phương tiện đánh bắt xa bờ 6, phương tiện khai thác gần bờ 129/ 381 thuyền viên.

Ninh Bình: 100% tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn - Ảnh 3.

Ninh Bình tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước ngày 9/10/2021. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Văn Bình (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn) nói: "Nhận được thông báo có bão số 7 nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, tôi đã đưa thuyền của gia đình vào bờ trú tránh an toàn. Đợi bão tan tôi lại tiếp tục công việc vươn khơi khai thác thủy sản".

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì vào lúc 4 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem