Ninh Thuận: Hơn 30% trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi

Thứ tư, ngày 22/08/2012 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.8, UBND tỉnh Ninh Thuận và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã công bố bản phân tích Tình hình trẻ em Ninh Thuận tại Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi còn ở mức cao, với 31,6%. Tỷ lệ này có khác biệt lớn giữa các khu vực nông thôn và thành thị tại Ninh Thuận.

Cụ thể, tại huyện Bác Ái, nơi có gần 90% dân số là người Raglay và tỷ lệ nghèo ở mức 66,72% thì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân lên tới 39,2% (cao hơn gấp 2 lần so với thành phố Phan Rang).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem