Nợ chồng chất, chính phủ Hy Lạp bán máy bay

Thứ ba, ngày 28/08/2012 13:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ tướng Hy Lạp đã quyết định ngừng sử dụng 2 trong 3 chiếc máy bay của chính phủ nhằm phần nào tiết giảm chi tiêu trong bối cảnh đất nước đang chìm ngập trong nợ nần.
Bình luận 0

Trong một thông báo mới đưa ra hôm thứ Hai 27.8, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã đề nghị các quan chức chuyển chiếc máy bay Embraer lớn nhất trong 3 chiếc cho lực lượng không quân để phục vụ huấn luyện phi công và vận chuyển y tế.

img
Ảnh minh họa - Wikipedia

Chiếc Embraer thứ hai sẽ được bán đi và tiền thu về sẽ giao cho quân đội. Ngân sách của quân đội Hy Lạp đã bị cắt giảm trong gần 3 năm qua do các chính sách thắt lưng buộc bụng.

Thông báo cho biết chính phủ sẽ giữ lại chiếc phi cơ thứ ba và sẽ cho không quân sử dụng khi nó không phải làm nhiệm vụ quốc gia.

Hiện tại, Hy Lạp đang phải cắt giảm chi tiêu tối đa để đổi lại hàng tỷ USD cứu trợ tài chính từ cộng đồng quốc tế.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem