Nổ lò luyện thép ở Hà Nội: Che giấu thông tin

Thứ năm, ngày 15/03/2012 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một vị lãnh đạo thuộc Công ty cổ phần Gang thép Hàn Việt, khi được hỏi vì sao chậm trễ báo cáo vụ việc nghiêm trọng đến cơ quan chức năng, đã trả lời rất... ngây thơ: Việc dồn dập quá nên chúng tôi... quên!
Bình luận 0

Ngay sau vụ nổ lò luyện thép làm 8 người chết và bị thương ở Quất Động (Thường Tín, Hà Nội), PV NTNN đã tìm về gia đình một nạn nhân bị tử vong ở Việt Yên (Bắc Giang) để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề tìm hiểu thông tin để viết bài, thân nhân của nạn nhân đều không muốn cung cấp.

“Thôi thì người thân mình cũng đã không còn, sự việc xảy ra chẳng ai mong muốn, ngay sau đó, toàn bộ ban lãnh đạo công ty cũng đã cố gắng, tận tình cứu chữa cho các lao động nên gia đình chúng tôi không còn băn khoăn điều gì cả” - một người thân của nạn nhân nói.

Một vị lãnh đạo thuộc Công ty cổ phần Gang thép Hàn Việt khi được hỏi vì sao chậm trễ báo cáo vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại công ty đến cơ quan chức năng đã trả lời rất... ngây thơ: “Sự việc xảy ra bất ngờ, ban đầu chúng tôi nghĩ vết thương của 2 công nhân không quá nặng, sẽ sớm ra viện nên chưa báo cáo. Khi nhận tin 2 công nhân tử vong, ban giám đốc công ty lại tập trung lo hậu sự cho họ, thăm hỏi những người bị thương. Việc dồn dập quá nên chúng tôi... quên!”.

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, từ 2006 – 2010, trung bình mỗi năm nước ta xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động, nhưng còn nhiều vụ bị che giấu, không khai báo nên số liệu thực tế tai nạn lao động chưa cơ quan nào tính hết được. Chỉ có khoảng 92% tổng số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem