Nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người nông dân

Lệ Sương Thứ bảy, ngày 03/12/2022 06:00 AM (GMT+7)
Thấy được tầm quan trọng của BHXH, BHYT đối với người dân, Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) đã nỗ lực vận động hội viên tham gia BHXH, BHYT.
Bình luận 0

Gia đình chị Tạ Thị Hương ( trú tại thôn 6 xã Quảng Tín huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có 4 thành viên gồm 2 vợ chồng và 2 con. Theo chị Hương cho biết: Sau khi hiểu được lợi ích của BHYT cũng như qua công tác vận động của chi hội nông dân thôn 6 nên cả 4 thành viên trong gia đình chị đều tham gia BHYT được 7 năm nay. 

Trong 7 năm tham gia BHYT, chị Hương phải đi mổ 2 lần cùng nhiều đợt ốm đau phải thăm khám khác, nếu như không có BHYT thì số tiền gia đình phải chi phí thuốc men điều trị khá lớn. Gia đình đóng BHYT theo hộ gia đình nên cũng đỡ kinh phí.

Nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người nông dân - Ảnh 1.

Qua công tác tuyên truyền vận động của Hội nông dân, chị Hương đã hiểu và tham gia BHYT cho 4 thành viên trong gia đình 7 năm nay

Ông Nguyễn Tư – Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đắk R’lấp cho biết: Toàn huyện hiện có 7.200 hội viên sinh hoạt tại 104 chi hội thôn, bon, tổ dân phố ở 11 hội nông dân xã, thị trấn. 

Nhờ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đến thời điểm này có 6.320 cán bộ, hội viên tham gia BHYT. 

Hội Nông dân huyện luôn xác định rõ, việc tham gia BHYT, BHXH cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vì vậy để nâng cao số lượng hội viên nông dân có BHYT, BHXH, hàng năm các cấp hội nông dân huyện Đắk R’Lấp đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, các bước tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. 

Cụ thể như mở hội nghị hướng dẫn cho cán bộ hội nông dân, ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị, các ngành liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền và đối thoại chính sách về BHYT và BHXH. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động nhằm tạo điều kiện tối đa cho hội viên nông dân được tham gia BHXH, BHYT. 

Hội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo cho các đại lý thu BHYT là cán bộ hội viên nông dân. Hội Nông dân và nhân viên đại lý được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định, mở rộng đại lý đến cấp thôn là Chi hội trưởng Nông dân.

Hội cũng tổ chức được các hội nghị, các lớp tập huấn, hội thảo chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và các cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội cho hơn 5.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân ở địa bàn huyện.

Nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người nông dân - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tư – Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đắk R’lấp (ở giữa) thường xuyên về cơ sở hội vận động hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ông Tư khẳng định, số hội viên nông dân được hưởng lợi từ BHXH, BHYT tăng cao đã góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị của địa phương. 

Những hội viên nông dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn sau khi được Hội Nông dân tuyên truyền vận động mua BHYT đã giúp gia đình đỡ được gánh nặng kinh phí khi gặp ốm đau bệnh tật, từ đó giúp gia đình thoát cảnh đói nghèo. 

Đồng thời, góp phần thúc đẩy các phong trào chung của Hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như góp phần vào hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem