Nở rộ những "phiên bản lỗi" xâm lấn làng showbiz Việt

Trí Nghiên Thứ ba, ngày 03/05/2016 11:05 AM (GMT+7)
Mỹ Tâm, Quang Lê, Đan Nguyên, hay thậm chí cả Bi Rain cũng có "phiên bản lỗi" tại Việt Nam.
Bình luận 0

Để tạo sự chú ý tại các cuộc thi ca hát, không ít thí sinh và giọng ca trẻ “copy” y hệt phong cách, giọng hát từ thế hệ đi trước nhằm được khán giả biết đến nhiều hơn, được lên báo dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra, những gì họ có chỉ là sự nổi tiếng tạm bợ.

img

Thí sinh Kiều Diễm làm điệu bộ, cử chỉ giống hệt Mỹ Tâm trong từng khuôn hình.

Ngay trong tập đầu tiên của Nhân tố bí ẩn, nhiều khán giả đã bất ngờ khi chứng kiến thí sinh 24 tuổi đến từ Quảng Nam - Kiều Diễm luôn cố gắng làm điệu bộ, cử chỉ sao cho ra dáng... Mỹ Tâm nhất.

Không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối cho cô gái này khi đang gượng ép bản thân đi theo bản sao của người khác. Trên thực tế, bản thân Kiều Diễm sở hữu nhiều khả năng nổi trội như chất giọng cá tính, ngoại hình đẹp, biết chơi nhạc cụ. Cô hoàn toàn có khả năng tạo tiếng vang mà không cần dựa dẫm vào ai.

Cách đây 1 năm, thí sinh Bảo Uyên trong cuộc thi The Voice cũng từng thu hút nhiều sự chú ý khi được Mỹ Tâm thừa nhận có nhiều sự tương đồng với mình. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nổi tiếng tạm với nick name "bản sao Mỹ Tâm", cho tới tận giờ, cô nàng vẫn loay hoay tìm hướng đi vì chưa tạo được dấu ấn riêng khác biệt.

Ngoài ra, nhiều giọng ca trẻ cũng không ngần ngại học hỏi phong cách, thần thái của những ngôi sao quốc tế để thu hút sự chú ý từ người xem.

img

"Phiên bản lỗi" của Bi Rain tại X-Factor 2016.

Gần đây nhất, sự xuất hiện của chàng trai mắt híp Trần Minh Dũng tại X-Factor 2016 được giám khảo và khán giả ví von là “phiên bản lỗi của Bi Rain”. Bởi dù đã cố gắng để giống Bi Rain nhất có thể, người xem vẫn dễ dàng nhận ra sự gượng ép khi chàng trai này khoác lên mình hình ảnh sành điệu như thần tượng xứ Hàn, nhưng lại hát nhạc xưa như Tuấn Ngọc, Quang Dũng.

Với chương trình Thần tượng Bolero, chỉ tính riêng Top 6 thí sinh xuất sắc đang vào vòng liveshow đã có đến 2 cái tên có chất giọng hao hao, thậm chí giống hệt đàn anh đi trước là Đình Nguyên – “bản sao Quang Lê”, hay Đình Phước – chất giọng giống hệt Đan Nguyên.

img

Không chỉ giống về giọng hát, học trò Cẩm Ly còn chọn các ca khúc của Quang Lê để trình diễn tại "Thần tượng Bolero". 

img

Đình Phước - "bản sao" Đan Nguyên trong đội Quang Linh.

Dường như các huấn luyện viên và cả thí sinh đều nhận biết rõ sự tương đồng này nên ngay từ đầu, cả êkip họ luôn chọn hát nhạc Quang Lê, Đan Nguyên - những bản gốc hoàn hảo - nhằm tạo sự chú ý với khán giả xem đài.

Tuy nhiên, nếu thực sự muốn theo nghề nghiêm túc, mỗi thí sinh, giọng ca trẻ cần có bản sắc riêng thay vì trở thành bản lỗi của một ai đó. Như cách giám khảo Hoài Linh khuyên thí sinh trong Vietnam’s Got Talent: “Em hát được, không tệ nhưng nên nhớ một điều, bản gốc lúc nào cũng rõ hơn bản photo. Em cần phải có cái gì đó riêng của em, như vậy mới tồn tại được lâu trong lòng khán giả”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem