Nổ rung chuyển nhà máy của công ty sản xuất đạn pháo chính cho Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 31/01/2025 10:18 AM (GMT+7)
Một vụ nổ tại nhà máy đạn dược của công ty con của Rheinmetall tại thành phố Murcia, đông nam Tây Ban Nha hôm 30/1 làm 6 công nhân bị thương. Rheinmetall - người khổng lồ vũ khí của Đức là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine.
Bình luận 0
Nổ rung chuyển nhà máy của công ty sản xuất đạn pháo  chính cho Ukraine - Ảnh 1.

Đạn pháo ở Rheinmetall. Ảnh: RT.

Vụ việc xảy ra tại khu công nghiệp ở Javali Viejo vào khoảng 4h20 chiều 30/1, theo các dịch vụ khẩn cấp. Nhiều nhân viên, độ tuổi từ 30 đến 52, đã bị bỏng, bầm tím và hít phải khói. Một người đàn ông 52 tuổi bị chấn thương sọ não. 5 người đã được đưa đến bệnh viện, trong khi một người khác được điều trị tại địa điểm này.

Rheinmetall của Đức đã mua lại công ty Expal Systems của Tây Ban Nha vào tháng 8/2023 trong một thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ USD. Công ty con, hiện được gọi là Expal Munitions, chuyên sản xuất bom trên không, đạn cối và đạn cỡ trung, ngòi nổ và hệ thống đẩy tên lửa, cũng như đạn pháo 155mm do EU cung cấp cho Ukraine.

Expal Munitions vận hành bảy cơ sở tại Tây Ban Nha, bao gồm nhà máy ở Murcia. Tuy nhiên, thông tin chi tiết cụ thể về nhà máy sản xuất đạn dược cho Kiev vẫn chưa được tiết lộ công khai.

Rheinmetall đã công bố một đơn đặt hàng lớn cho đạn 155mm trị giá 142 triệu euro (155 triệu USD) vào tháng 12/2023. Mặc dù công ty không tiết lộ khách hàng, nhưng tuyên bố của công ty cho biết đơn đặt hàng đến từ "một quốc gia đối tác của NATO" cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine.

Việc giao hàng được lên lịch vào năm 2025, việc sản xuất diễn ra tại các cơ sở của Rheinmetall ở Tây Ban Nha. Vào cuối tháng 12/2024, công ty đã công bố một hợp đồng khác cung cấp cho Ukraine "hàng chục nghìn mô-đun thuốc phóng pháo 155mm các loại".

Rheinmetall - người khổng lồ vũ khí của Đức, có vốn hóa thị trường khoảng 34 tỷ USD, cũng sản xuất một loạt vũ khí khác cung cấp cho Ukraine, bao gồm xe tăng Leopard, xe bọc thép chở quân và hệ thống phòng không. Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, lợi nhuận của công ty được báo cáo đã tăng gần gấp đôi kể từ nửa đầu năm 2024.

Rheinmetall trước đây đã công bố kế hoạch mở bốn nhà máy vũ khí tại Ukraine, với cơ sở đầu tiên đã đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2024. Khi được hỏi liệu các cơ sở này có phải là "mục tiêu hợp pháp" đối với quân đội Nga hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Tất nhiên là có".

Moscow đã lên án sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột, lập luận rằng sự ủng hộ dành cho Kiev có lợi cho tổ hợp công nghiệp quân sự với cái giá phải trả là người nộp thuế EU và Mỹ và mạng sống của người Ukraine. Nga khẳng định rằng không có khoản viện trợ quân sự nào cho Kiev có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột và sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem