Nổ tàu ngầm Ấn Độ, tên lửa cũng “tan xác pháo”

Thứ năm, ngày 15/08/2013 08:40 AM (GMT+7)
Truyền hình Ấn Độ đưa tin, những mảnh vụn được cho là của một tên lửa đã được phát hiện trên cảng Mumbai – nơi con tàu ngầm siêu hạng nước này vừa bị nhấn chìm.
Bình luận 0

Căn cứ vào vật chứng thu được, nhiều khả năng những mảnh vỡ đó là của tên lửa Club-S vốn được trang bị cho tàu ngầm INS Sindhurakshak.Ngoài ra, trong khoang vũ khí của con tàu xấu số còn có các ngư lôi.

img

Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ và cháy tàu ngầm vẫn chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, báo giới Ấn Độ nhận định, có thể trục trặc phát sinh trong quá trình nạp ắc-quy gây tóe lửa, bén sang khoang vũ khí rồi khiến cả con tàu phát nổ.

Tàu ngầm lớp Kilo INS Sindhurakshak của Hải quân Ấn Độ vốn do Nga sản xuất hồi năm 1997. Sau sự cố kỹ thuật hồi tháng 4.2010, INS Sindhurakshak quay đầu trở về Nga và trải qua thời gian nâng cấp, sửa chữa kéo dài hai năm ròng, trước khi giao lại cho Ấn Độ.

Theo ông Rahul Bedi – một chuyên gia quốc phòng của tạp chí HIS Jane’s Defense Weekly danh tiếng thế giới, INS Sindhurakshak không có các lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố như một số tàu ngầm hiện đại.

Trong khi đó, đại diện công ty sửa chữa tàu Zvyozdochka lên tiếng khẳng định, họ đã tiến hành tu sửa toàn diện chiếc INS Sindhurakshak trước khi bàn giao cho Ấn Độ hồi đầu năm nay. Phía New Delhi cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tình trạng con tàu khi tiếp nhận nó.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem