Nợ thuế
-
Nguồn tin từ Thanh tra TP.HCM cho biết, Thanh tra TP.HCM đã tổ chức 2 cuộc họp lấy ý kiến từ các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và người dân. Qua đó, Thanh tra TP.HCM sẽ đề xuất với UBND TP.HCM phương án xử lý, đối với dự án khu nhà ở Tân An Huy, vốn bị đình trệ hơn 20 năm.
-
Để nâng cao tính tuân thủ nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế được đánh giá có tính hiệu quả cao. Đây đồng thời cũng là lời cảnh báo cho các đối tượng nợ thuế khác phải thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ.
-
Với số tiền đã nộp 17 tỷ đồng, Công ty 577, chi nhánh Quảng Ngãi “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản ở Quảng Ngãi đã hoàn thành nghĩa vụ, thoát ra khỏi danh sách bị ngành thuế bêu tên vì nợ thuế.
-
Cục Thuế Đà Nẵng vừa có quyết định cưỡng chế tài khoản để thi hành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước đối với hàng trăm tài khoản của doanh nghiệp.
-
Bộ Tài chính cho biết, số người nợ thuế dưới 1 triệu đồng rất lớn, đề nghị trước khi xuất cảnh phải tra nợ thuế. Cơ quan này cũng cho biết, có nhiều trường hợp vô tình nợ thuế, bị hoãn xuất cảnh nên đề nghị trước khi xuất khẩu cần tra nợ thuế.
-
Theo Uỷ ban Tài chính Ngân sách, tình hình nợ thuế có xu hướng tăng và ngày càng cao, tác động bất lợi đến việc xử lý thu hồi nợ thuế. Đến ngày 31/12/2023, số nợ thuế là 163.591 tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
-
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hàng loạt giám đốc doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
-
Cục Thuế Đà Nẵng vừa công bố danh sách hàng loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế tài khoản vì chậm nộp thuế, trong đó có rất nhiều tên tuổi lớn.
-
Nối tiếp 6 trường hợp trước đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và Phó Giám đốc 1 doanh nghiệp, có trụ sở tại TP.Quảng Ngãi, đã bị Cục thuế Quảng Ngãi gửi thông báo đến cơ quan chức năng, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, vì lý do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
-
Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên đứng đầu nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Phúc với hơn 48 tỷ đồng (tính đến 31/01/2024). Dữ liệu cho thấy, tại tháng 4/2020 vốn điều lệ của Phát triển Nhà Vĩnh Yên gần 345 tỷ đồng, trong đó FPT Capital góp 15,95% và Phạm Tiến Dũng góp 84,05%.