Nợ tiền đánh xèng, chủ hiệu thuốc bị bắt cóc

Chủ nhật, ngày 27/01/2013 11:18 AM (GMT+7)
Dân việt - Do món nợ từ việc chơi xèng không được thanh toán, anh Sâm đã bị chủ nợ thuê côn đồ bắt cóc. Anh bị khống chế đưa về quê để bắt bố mẹ trả nợ thay.
Bình luận 0

Ngày 26.1, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Anh Nguyễn Hoàng Sâm (29 tuổi, quê Hưng Yên) là chủ hiệu thuốc tây nhỏ ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Trong thời gian rảnh rỗi, Sâm thường vào quán xèng của Đặng Ngọc Sơn ở gần đó để chơi.

img

Các đối tượng bị bắt giữ.

Do ham mê dẫn đến việc thua nhiều, sau nhiều lần không thanh toán số nợ và lãi đã lên đến 159 triệu đồng.

Cả thu nợ, đối tượng Sơn đã thuê nhóm đối tượng côn đồ khống chế đưa anh Sâm về quê bắt bố mẹ trả nợ thay. Do bố mẹ anh Sâm không có tiền trả nên anh này bị nhóm của Sơn đánh và bắt bán lại hiệu thuốc. Nạn nhân không đồng ý đã bị giam giữ. Trong hai ngày, Sơn luôn ép nạn nhân điện thoại về nhà giục bố mẹ lo 50 triệu đồng sẽ được tự do.

Đến tối 24.1, khi nhóm Sơn đang nhận tiền từ gia đình nạn nhân, thì bị công an ập vào bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem