Nỗi đau xé lòng ở thôn nhỏ cao nguyên

Thứ hai, ngày 23/07/2012 06:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần 1 giờ sáng ngày 22.7, đoàn xe tang chầm chậm ngược mưa đêm cao nguyên về lại thôn 1 xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đăk Lăk - quê của 7 nạn nhân tử vong trong vụ xe du lịch lao vào quán mì.
Bình luận 0

Bàng hoàng nghe tin dữ...

Người dân trong thôn 1 đội mưa đón những người hàng xóm mà mới ngày hôm trước còn cười nói bước lên xe đi dự đám cưới, giờ đã trở về trong những chiếc quan tài. Tất cả họ đều là chị em, con cháu trong một gia đình.

img
Chiếc xe lao thẳng vào quán mì làm 10 người chết và bị thương.

4 chiếc rạp được dựng sẵn chờ các quan tài chuyển về để làm lễ tang. Những tiếng khóc gào trong đêm càng khiến không khí thêm bi thảm. Cụ bà Lê Thị Châu (90 tuổi) ngất lên ngất xuống và mặc mọi người ngăn cản, vẫn đòi ra tận đường cái để nhìn thi thể của con, cháu. Cụ có 2 con gái, 2 cháu nội, 3 cháu ngoại đã tử nạn trong chuyến đi định mệnh ấy.

Cụ Châu cứ chạy hết qua nhà chị Nguyễn Thị Huyên (35 tuổi, con gái thứ 8), nhìn mọi người đang chuẩn bị làm lễ tang của chị Huyền và 2 con gái 8 và 5 tuổi, rồi lại nhờ người đưa sang nhà chị Nguyễn Thị Mận (49 tuổi, con thứ 4 của cụ)... Khóc kiệt nước mắt, cụ lại ngồi thẫn thờ nhìn mấy tấm ảnh của các con, các cháu mà run lên...

Một người con khác của cụ Châu là chị Nguyễn Thị Tường Vy (43 tuổi) đi cùng hai cậu con trai 8 tuổi và 3 tuổi ra Quảng Nam, nhưng cả hai cháu đã thiệt mạng, riêng chị bị thương nhẹ. Trong khi các con của chị đã được đưa về an táng, thì chị vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện ở Quảng Nam vì quá hoảng loạn...

Ông Lê Đức Thành - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết: “Chúng tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghe thông tin cả gia đình trên chuyến xe về quê ăn cưới này tử nạn. Ngay trong đêm, khi đưa các nạn nhân về lại xã để lo an táng, lãnh đạo xã cũng đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân và cùng địa phương chuẩn bị lo công việc an táng cho các nạn nhân xấu số này!”.

Giấy phép lái xe và đăng kiểm đều hết hạn

Ngày 22.7, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế gây tai nạn Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) và phương tiện để hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 21.7, Đông điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 92H-0613 lưu thông hướng Nam - Bắc, đến đoạn trước ga Núi Thành (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thì xe tông gãy trụ điện thoại rồi lao thẳng vào quán mì Quảng của bà Nguyễn Thị Nga (45 tuổi, thị trấn Núi Thành) làm 7 người chết tại chỗ (trong đó có 5 trẻ em, nhỏ nhất mới 3 tuổi, lớn nhất 14 tuổi), 3 người bị thương.

Có mặt tại hiện trường để nhận các thi thể, anh Nguyễn Vĩnh Thế (người nhà các nạn nhân) đau đớn cho hay: “7 người chết đều từ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, về quê ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành dự đám cưới của một người cháu. Khi xuống xe, họ vào quán mì bà Nga ăn sáng và chờ người thân đến đón về nhà thì gặp nạn”.

Tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam, ngoài chị Nguyễn Thị Tường Vy bị thương nhẹ còn có 2 người bị thương rất nặng đang được cứu chữa là bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) và bà Trần Thị Nga (45 tuổi, con bà Tô, là chủ quán mì Quảng). Bà Tô bị chiếc ô tô chèn gãy tay và tràn dịch màng phổi, còn bà Nga vẫn đang hôn mê, nguy cơ tử vong cao.

Hơn 3 giờ sau khi gây tai nạn, tài xế Đông đã đến Công an huyện Núi Thành trình diện. Đông khai nhận trên xe lúc xảy ra tai nạn còn có Nguyễn Tấn Thành (chủ xe) và Lê Anh Tuấn.

Cả 3 người chung vốn nuôi tôm ở Huế. Chiều tối 20.7, sau khi mua tôm giống ở Phan Thiết, cả ba thay nhau lái xe từ Phan Thiết về tới Quảng Nam. Từ 1 giờ sáng 21.7, Đông cầm lái, đến 5 giờ 40 thì gây ra tai nạn kinh hoàng.

“Khi xe chạy trên Quốc lộ 1A, đến khu vực trước ga Núi Thành, thấy mọi người trên xe đều ngủ, tôi quay qua nhìn Thành đang ngủ thì bất ngờ tui gục xuống và lúc đó không điều khiển được xe nữa nên gây tai nạn...” - Đông khai.

Công an huyện Núi Thành kiểm tra giấy phép lái xe của Đông và phát hiện đã hết hạn. Còn chiếc xe gây tai nạn cũng đã hết thời hạn đăng kiểm. Qua điều tra tại hiện trường, công an xác định chiếc xe gây tai nạn chạy với tốc độ từ 90-100 km/giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem