Nối gót Blackpink, nhóm nhạc nữ K-Pop thế hệ mới trình làng đĩa đơn trên toàn thế giới

Đức Kiên Thứ hai, ngày 28/12/2020 16:02 PM (GMT+7)
Tên của nhóm nhạc “Bling Bling” được tạo ra bằng việc tưởng tượng sự phản chiếu của ánh sáng từ đá quý, nó có nghĩa là “sự lấp lánh”.
Bình luận 0

Nhóm nhạc Bling Bling (6 thành viên Cha Ju Hyun, Yubin, Marin, Choi Ji Eun, Ayamy, Narin) đã phát hành đĩa đơn đầu tiên có tên “G.G.B.” thông qua các nền tảng âm nhạc trực tuyến khác nhau.

img

Bling Bling là nhóm nhạc nữ đầu tiên của công ty chuyên về Thanh Nhạc Major9. Nhóm đã có màn trình làng đầy ấn tượng trong ngành công nghiệp K-Pop.

Tựa đề bài hát “G.G.B (Girls Grow Brave)” là một bài hát miêu tả ActiBling (Tích cực Bling Bling), một sự khởi đầy đầy quyến rũ và tự tin của 6 thành viên nữ. Không đi theo những xu hướng tiêu chuẩn thông thường, nhóm nhạc nữ đã chọn một phong cách hoàn toàn mới và khác biệt. Họ có tham vọng ghi dấu ấn tên của mình vào lòng công chúng như những gì mà các “tiền bối” Blackpink đã làm được.

Bling Bling với ca khúc “G.G.B (Girls Grow Brave)”

Đặc biệt, VETETAN, một nhóm sản xuất của công ty Major9, đã tham gia với tư cách giám đốc sản xuất để giúp tăng sự hoàn thiện của sản phẩm. Âm nhạc của Bling Bling được biến tấu đầy bất ngờ trên nền nhạc điện tử theo phong cách Baile Funk - một thể loại không thường xuất hiện tại Hàn Quốc, được mong đợi sẽ bắt tai thính giả và tạo nên sự thích thú về việc biến đổi liên tục của giai điệu.

Ca khúc “LA LA LA” là một tác phẩm ấn tượng với sự kết hợp của Hip-Hop và giai điệu Reggae, đem tới cho người nghe cảm nhận được sự quyến rũ và năng lượng của mỗi thành viên ban nhạc Bling Bling. Điểm nổi bật của ca khúc này là chất giọng trẻ con đôi khi trở thành một “cô gái phá cách đầy năng lượng” và sự hấp dẫn ngoài mong đợi của bản nhạc còn là sự e dè được biến đổi qua khả năng thanh nhạc đầy mạnh bạo và tự tin của các thành viên.

Ca khúc “LA LA LA” - nhóm Bling Bling

Bling Bling là một dự án về nhóm nhạc nữ do công ty Major9 thai nghén trong suốt 4 năm qua. Đây là công ty Thanh Nhạc từng đào tạo nên những “ca sĩ có chất giọng tốt nhất ở Hàn Quốc” như BEN và 4 MEN, những thành viên Hàn Quốc Cha Ju Hyun, Yubin, Choi Ji Eun, Narin cùng hai thành viên Nhật Bản Marin và Ayamy tập hợp lại mang đến năng lượng rực rỡ và khoẻ khoán trong cách thể hiện duy nhất, mang đến sự chú ý từ khán giả ngay từ sản phẩm đầu tay.

Tên của nhóm nhạc “Bling Bling” được tạo ra bằng việc tưởng tượng sự phản chiếu của ánh sáng từ đá quý, nó có nghĩa là “sự lấp lánh”. Đây là một nhóm nhạc với “năng lượng và sự tích cực toả sáng” (Active Bling Bling). Họ đã xuất hiện trên sân khấu K-Pop với tham vọng đầy tự tin rằng: “Chúng tôi sẽ tỏa sáng xinh đẹp và rực rỡ như một nhóm nhạc thần tượng tuyệt vời nhất”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem