Nơi thiệt hại nặng nhất sau trận lốc xoáy khiến 600 nhà hư hỏng

Chủ nhật, ngày 15/04/2018 10:54 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân sữa chữa nhà ở, thu hoạch lúa... hạn chế thấp nhất thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá gây ra.
Bình luận 0

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy ngày 14.4 đã khiến 3 người bị thương nặng, hơn 600 nhà dân trên địa bàn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) bị tốc mái, nhiều căn nhà bị đổ sập và hàng trăm héc ta hoa màu bị gãy đổ gây thiệt hại kinh tế.

hánh Hoàng - Thiên Trí (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem