Noi tiet

  • Ngày 4.10, BS Ngô Thanh Nguyên, trưởng khoa cấp cứu tổng hợp bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, phòng khám nội tiết của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nữ 21 tuổi, ngụ ở Xuân Lộc (Đồng Nai), đến khám trong tình trạng căng tức ngực, chảy nhiều sữa non, trong khi bệnh nhân không mang thai.
  • (Dân Việt) - Tôi 21 tuổi. Gần 3 năm nay kinh nguyệt tôi không đều, 1 năm có khi ra kinh 2 - 3 lần. Tôi đi khám, bác sĩ nói bị u nang buồng trứng, tuy đã điều trị khỏi nhưng kinh nguyệt vẫn thưa.
  • (Dân Việt) - Năm nay tôi 45 tuổi, thời gian gần đây tóc rụng rất nhiều, có hôm gội đầu, tóc rụng như có ai rứt. Tôi rất lo lắng vì giờ tóc rất mỏng và xơ xác. Liệu tôi có bị bệnh gì không? Làm thế nào để tóc mọc trở lại? Cao Thị M (Nho Quan, Ninh Bình)
  • Em đã lấy chồng được 2 tháng rồi, em dự định sanh em bé mà nhũ hoa không phát triển thì làm sao có thể cho con bú được, thưa bác sĩ? - (Phương Dung - nivea.dung...@yahoo.com.vn)
  • Ít ai biết, nhờ đội bóng xứ Catalan và… bác sĩ nội tiết người Argentina gốc Do thái, Diego Schwarzstein, Messi mới không trở thành một chú lùn.
  • (Dân Việt) - Một trong những chứng bệnh phổ biến có biểu hiện vàng da, vàng mắt là bệnh teo đường mật bẩm sinh.
  • (Dân Việt) - Ngủ thì ai cũng ngủ. Khác nhau ở chỗ nhiều hay ít, ngon hay không, dễ hay khó… Ấy vậy mà số người hiểu đúng về giấc ngủ vẫn là thiểu số. Dưới đây là một số chi tiết thường bị hiểu sai khi bàn về giấc ngủ
  • Dân Việt - Không ít bạn gái buồn phiền vì da mặt không được hồng hào. Hãy thử cùng điểm danh một vài lý do căn bản.
  • (Dân Việt) - Xuất tinh quá sớm để rồi hai bên sau đó nhìn nhau bẽ bàng là vấn đề thường gặp trong chuyện phòng the làm mất chất lượng cuộc sống.
  • (Dân Việt) - Tôi bị bệnh bướu cổ đã 5 năm nay, đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh bác sĩ chỉ cho uống thuốc. Thời gian gần đây, tôi thấy mệt mỏi, khó thở hơn trước. Xin hỏi tôi có nên đi mổ không, mổ ở đâu là an toàn nhất? - Nguyễn Thị Vân Anh - (35 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An)